Bạc Liêu:

Thí sinh bị bệnh được cõng vào tận phòng thi

(Dân trí) - Một thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 ở tỉnh Bạc Liêu bị bệnh về xương khó khăn đi lại, đã được đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ, cõng vào tận phòng thi.

Qua tìm hiểu của PV Dân trí, thí sinh Trần Thạch Trọng Nghi (SN 2001, ngụ phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) là học sinh lớp 12A3 của trường THPT Bạc Liêu.

Được biết, em Nghi bị bệnh về xương nên việc đi lại của em hết sức khó khăn.

Thí sinh bị bệnh được cõng vào tận phòng thi - 1
Thí sinh bị bệnh được cõng vào tận phòng thi - 2

Thí sinh Trọng Nhi được chiến sĩ công an Lữ Minh Trung (Công an TP Bạc Liêu) hỗ trợ cõng vào điểm thi. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bạc Liêu)

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, em Trọng Nghi tham gia dự thi tại điểm thi trường THPT Phan Ngọc Hiển (phường 5, TP Bạc Liêu).

Do đi lại khó khăn, em Nhi được các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu hỗ trợ lên, xuống xe. Chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ thi đưa vào tận phòng thi.

Thí sinh bị bệnh được cõng vào tận phòng thi - 3

Thí sinh Nghi được đưa vào tận phòng thi. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Bạc Liêu)

Chị Nguyễn Thị Dẹn - Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học (Tỉnh Đoàn Bạc Liêu) chia sẻ, việc hỗ trợ em Nhi là rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ, quan tâm của tuổi trẻ đối với các em thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt không may mắn trong cuộc sống.

Huỳnh Hải