Kiên Giang:

Thầy cô đứng trước cổng trường giữ điện thoại, động viên sĩ tử

(Dân trí) - Nhiều thầy cô ở Phú Quốc thay phiên nhau đứng trước điểm thi Trường THPT Phú Quốc để động viên, dặn dò các điều cần thiết nhất cho các học sinh của mình vững tin “vượt vũ môn” trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Thầy Hồ Hữu Tú - giáo viên dạy môn Sử trường THPT Phú Quốc, cho biết, mấy ngày trước khi thi, vợ chồng thấy nấu xôi đậu đãi cho các học trò sau những giờ các em ôn tập vất vả. Còn sáng nay bản thân thầy cũng như nhiều thầy cô khác thay phiên nhau đứng trước điểm thi để động viên, hỗ trợ các em đi trễ và nhắc các em không mang những thiết bị cấm vào phòng thi.

Thầy cô đứng trước cổng trường giữ điện thoại, động viên sĩ tử - 1

Thầy Nguyễn Chí Nghị - giáo viên dạy sử trường THPT Phú Quốc và nhiều giáo viên khác đứng trước điểm thi để động viên các học trò của mình

Thầy Tú còn cho biết thêm, tại điểm thi các phục huynh, thầy cô cùng các em đoàn viên vận động các mạnh thường quân nhưng chủ yếu là các phụ huynh để hỗ trợ các thí sinh nước uống, thức ăn và một số dụng cụ học tập, như bút, viết, thước…

Thầy cô đứng trước cổng trường giữ điện thoại, động viên sĩ tử - 2

Thầy Hồ Hữu Tú và một giáo viên nữ dặn dò các thí sinh những điều cần thiết để "vượt vũ môn"

Riêng gia đình thầy Tú, đã thông báo đến các học sinh ở xa điểm thi đến nhà thầy ở trọ và có 6-7 em đã đăng ký. Thầy Tú chia sẻ: “Các giáo viên gặp gỡ các em trước điểm thi chủ yếu là động viên và căn dặn các em bình tình làm bài thi. Nhất là giũ hộ các vật dụng cấm mang vào phong thi như điện thoại, vì các em bỏ quên chiếc điện thoại bên mình là có thể mất cơ hội 12 năm đèn sách”.

Thầy cô đứng trước cổng trường giữ điện thoại, động viên sĩ tử - 3

Những ngày trước khi diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2019, vợ chồng thầy Hồ Hữu Tú còn nấu xôi đậu thiết đãi các học trò sau những giờ ôn thi vất vả

Sáng nay theo ghi nhận của PV, ngoài thầy Tú có mặt từ rất sơm là thầy Nguyễn Chí Nghị - giáo viên dạy sử trường THPT Phú Quốc và một nữ giáo viên của trường cùng đứng trước cổng trường để “tiếp sức” cho các sĩ tử.

Thầy cô đứng trước cổng trường giữ điện thoại, động viên sĩ tử - 4

Tại điểm thi Phú Quốc, các phụ huynh, giáo viên và các bạn đoàn viên vận động trên 400 cái bánh bao, 400 chai nước suối... sẵn sàng "tiếp sức" cho các sĩ tử

Còn tại Vĩnh Long, nhiều giáo viên trường THPT Vinh Xuân (huyện Trà Ôn) đứng trước điểm thi để động viên các học sinh và giữ hộ các vật dụng cấm mang vào phòng thi để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Hành