Tập đoàn Giáo dục Edufit hợp tác toàn diện cùng Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội

(Dân trí) - Sáng ngày 02/10, tại hội trường 401, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập đoàn Giáo dục Edufit đã ký biên bản hợp tác (MOU) cùng Trường Đại học Giáo dục, đánh dấu một bước đi vững chắc trong quá trình phát triển của Edufit.

Lễ ký kết không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển tổng quát mà còn đi vào trao đổi các chi tiết nhằm hướng tới việc xây dựng các hoạt động giáo dục chất lượng cao, bền vững.

Tham gia buổi ký kết, về phía Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có TS. Nguyễn Đức Huy, Phó Hiệu trưởng; PGS., TS. Nguyễn Chí Thành, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm; TS. Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục cùng các thầy, cô đến từ Phòng Khoa học, hợp tác và phát triển; Khoa Khoa học Giáo dục; Phòng Đào tạo…

Về phía Tập đoàn Giáo dục Edufit có bà Nguyễn Lệ Hằng, Giám đốc Nhân sự; bà Vũ Thị Kiều Anh, Giám đốc Đào tạo; ông Hoàng Anh Đức, Giám đốc Học thuật hệ thống trường PTLC Quốc tế Gateway.


Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Edufit và Đại học Giáo dục được ký kết.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Edufit và Đại học Giáo dục được ký kết.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã nhất trí cao độ về việc hợp tác tổng quát, cũng như trao đổi một số nội dung hợp tác ngắn hạn có thể triển khai được ngay trong tháng 10/2018. Các nhóm nội dung hợp tác bao gồm:

- Phối hợp triển khai các kỳ thực tập của sinh viên trường Đại học Giáo dục;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý;

- Phối hợp nghiên cứu, chuyển giao các thành tựu về Khoa học Giáo dục, Công nghệ Giáo dục mới;

- Phối hợp tiến hành các nghiên cứu khoa học về giáo dục;

- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề về giáo dục.


Đại diện hai bên tin tưởng rằng thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Đại diện hai bên tin tưởng rằng thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Thể theo tinh thần sáng kiến CDIO, hai bên cùng trao đổi với nhau để cải tiến chương trình đào tạo sinh viên, xác định rõ mục tiêu kỳ vọng đối với sinh viên trường Đại học Giáo dục theo từng giai đoạn. Tập đoàn Giáo dục Edufit sẽ nghiên cứu để đưa một số nội dung đào tạo mang tính đặc thù cao đến với sinh viên nhà trường; tham gia hướng dẫn sinh viên làm khoá luận từ năm thứ 2, cũng như tham gia Hội đồng phản biện khoá luận.

Trong tháng 10/2018, hệ thống PTLC Quốc tế Gateway cũng sẽ đón đoàn thực tập sinh đầu tiên từ trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, các trao đổi sâu cũng sẽ được tiến hành giữa Ban Học thuật hệ thống PTLC Quốc tế Gateway với Khoa Công nghệ Giáo dục nhằm đưa ra các đề tài nghiên cứu ứng dụng, cũng như các đề tài khoa học hướng tới công bố quốc tế.