Sóc Trăng: Gần 9.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Sáng ngày 24/6, tất cả các điểm thi ở Sóc Trăng đã khởi động. Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Sóc Trăng, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh có 8.761 thí sinh đăng ký dự thi tại 20 điểm thi ở 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Sáng 24/6, các điểm thi, cán bộ coi thi đến làm nhiệm vụ từ khá sớm dù lịch làm việc bắt đầu từ 8 giờ mới họp toàn thể cán bộ làm công tác coi thi. Kỳ thi này ở Sóc Trăng, cán bộ coi thi là của hai trường ĐH Luật TPHCM và ĐH Bạc Liêu. Thầy Nguyễn Hùng An (trường ĐH Luật TPHCM) cho biết: “Chúng tôi về Sóc Trăng làm nhiệm vụ coi thi được bố trí chỗ ăn nghỉ, xe đưa đón rất chu đáo, tinh thần anh em phấn khởi, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Sóc Trăng: Gần 9.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 - 1

Cán bộ coi thi của trường ĐH Luật TPHCM làm nhiệm vụ ở Sóc Trăng.

Về công tác bảo vệ an toàn cho kỳ thi, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Công an tỉnh bố trí lực lượng bảo vệ an toàn, bí mật công tác in sao, vận chuyển đề thi đến các điểm thi; tham gia bảo vệ thi, vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Ban Chấm thi và thực hiện công tác giám sát chấm thi. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, đặc biệt chú ý phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra trường hợp lộ, lọt đề thi, thi thuê, thi hộ và các hành vi áp sát phòng thi, gây rối trật tự các khu vực thi, chấm thi. Đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự; giao thông thông suốt và phòng cháy, chữa cháy, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi”.

Ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Điện lực Sóc Trăng cho biết: “Ngành điện lực đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ thi bao gồm điểm sao in đề thi, 20 Hội đồng và Hội đồng chấm thi và chấm phúc khảo; bố trí máy phát điện dự phòng và nhân viên ứng trực, lắp máy phát dự phòng;  bố trí cán bộ kỹ thuật trực nóng trong các ngày thi, sẵn sàng hỗ trợ điều tra, điều động thiết bị xử lý sự cố, chuẩn bị xe, vật tư dự phòng xử lý sự cố và bố trí ứng trực (trực nóng) trong các ngày tổ chức thi, đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu xử lý sự cố”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng đánh giá: “Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở Sóc Trăng đã hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra ở một số địa phương có điểm thi thì các nơi đó đã có sự chuẩn bị khá chu đáo cho kỳ thi sắp tới. Chúng tôi cũng yêu cầu các trường cần quan tâm đến những trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cách xa điểm thi; phối hợp tốt với các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thi, các mạnh thường quân để có giải pháp hỗ trợ thiết thực để các em tham gia tốt kỳ thi, đảm bảo không có thí sinh nào không được đi thi vì hoàn cảnh khó khăn. Ngành Điện lực đảm bảo cung cấp điện thường xuyên, đầy đủ cho các điểm thi, lắp máy phát điện dự phòng đề phòng bất trắc xảy ra. Công an đã có phương án cụ thể trong đảm bảo an ninh và an toàn trong suốt kỳ thi, không để xảy ra những tình huống bất ngờ”.

Cao Xuân Lương