Sinh viên nam học kém hơn nữ?

(Dân trí) - Mới đây, trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã có một thống kê khá thú vị về giới của sinh viên theo học tại trường những năm gần đây. Đặc biệt, nhiều năm qua kết quả học tập của sinh viên nữ tốt hơn nam giới.

Một đại diện của trường chia sẻ, thống kê trong vài năm gần đây của trường thì thấy rằng có sự chênh lệch rất về giới tính của sinh viên học tại đây với tỷ lệ lớn nghiên về nữ. Theo đó, trung bình số sinh viên nữ chiếm 73,75% tổng số sinh viên ĐH chính quy của trường. Đặc biệt trong 3 năm từ 2015-2017, sự chênh lệch này cao gấp 2,5-3 lần.


Sinh viên nữ đang học tại trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Sinh viên nữ đang học tại trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Cụ thể, năm 2015 trường tiếp nhận 1.168 sinh viên nữ trong khi đó sinh viên nam chỉ 367 người, tương ứng tỷ lệ sinh viên nữ nhiều hơn gấp 3 lần sinh viên nam. Năm 2016, tỷ lệ sinh viên nữ cao hơn nam gấp 2,5 lần với 1.078 nữ và 425 nam. Ở năm 2017, số lượng sinh viên nam nhích một chút nhưng vẫn chênh lệch so với sinh viên nữ là 1.226 nữ và 444 nam, tỷ lệ sinh viên nữ cao hơn nam 2,7 lần.

Vị đại diện này cũng cho biết có điều thú vị là dù số sinh viên nam ít nhưng điểm đầu vào lại cao hơn nữ. Tuy nhiên, trong quá trình học tập sau đó thì sinh viên nữ có kết quả học tập tốt hơn sinh viên nam và điểm đầu vào càng cao thì kết quả tốt nghiệp lại càng cao.

Căn cứ vào dữ liệu sinh viên ở 5 khóa từ năm 2009 đến 2013, thống kê chỉ ra dù điểm trung bình đầu vào của nữ là 19,99 điểm còn nam là 20,10 điểm, trong khi đó điểm đầu ra thì có chiều hướng ngược lại. Điểm trung bình tốt nghiệp của nữ là 7,53 lại cao hơn nam 7,3 điểm. “Đây là điều chưa lý giải được”, vị đại diện trường nói.

Ngoài ra, thống kê theo khối thi cho thấy, sinh viên thi đầu vào khối A1 (toán, lý, tiếng Anh) có kết quả học tập tốt nhất. Ngược lại, sinh viên khối D1 (toán, văn, tiếng Anh) có kết quả thấp nhất.

Lê Phương