Quảng Trị: Sinh viên tình nguyện, công an “đội nắng” phục vụ sĩ tử

(Dân trí) - Dưới tiết trời nắng gay gắt của Quảng Trị, các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi, lực lượng công an… vẫn nhiệt tình hướng dẫn cho thí sinh các điểm thi, điều tiết an toàn giao thông để mọi người đi lại thuận lợi.

Tại điểm thi Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị, nhóm sinh viên tình nguyện thuộc Trường ĐH Khoa học Huế tận tình chỉ dẫn cho các thí sinh từ các nơi đến dự thi. Dù công việc khá vất vả nhưng vẻ mặt thanh niên nào cũng nở nụ cười hướng dẫn cho phụ huynh và thí sinh vào trường thi. Nhóm sinh viên này cũng chuẩn bị sẵn nước uống để phục vụ cho thí sinh tại điểm thi.

Các tình nguyện viên trường ĐH Khoa học Huế tham gia phục vụ thí sinh .
Các tình nguyện viên trường ĐH Khoa học Huế tham gia phục vụ thí sinh .

Bạn Trần Thị Phương Linh, Đội trưởng Đội “Tiếp sức mùa thi” tại đây cho biết, đội của chúng em có tất cả 32 người được phân công ra Quảng Trị phục vụ các thí sinh tham gia kỳ thi. Công việc của nhóm tình nguyện là chỉ dẫn cho các thí sinh đến thi về các thủ tục, giấy tờ liên quan”.

Chuẩn bị nước uống cho thí sinh và phụ huynh tham dự kỳ thi.
Chuẩn bị nước uống cho thí sinh và phụ huynh tham dự kỳ thi.

Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, Đội trưởng Đội “Tiếp sức mùa thi” trường CĐSP Quảng Trị bày tỏ: “Được tham gia phục vụ thí sinh chúng em cảm thấy rất phấn khởi. Mục tiêu cao nhất là tạo cho các em tinh thần tốt nhất khi bước vào thi. Đối với những em gặp trục trặc như: quên giấy tờ, sai sót thông tin cá nhân… nhóm tình nguyện sẽ hướng dẫn, tư vấn cho các em gặp Hội đồng thi để điều chỉnh. Ngoài ra, chúng em còn cung cấp địa chỉ về chỗ ở cho các thí sinh ở xa. Nhóm đã tư vấn cho thí sinh ở xa khoảng 150 chỗ ở ký túc xá và khoảng 30 nhà trọ giá rẻ.”

Dưới trời nắng gay gắt nhưng để đảm bảo vấn đề giao thông an toàn, lực lượng cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an Quảng Trị cũng phân bổ trên các tuyến đường, gần khu vực thi để đảm bảo giao thông được thông suốt.


Lực lượng CSGT đội nắng điều tiết giao thông trên các tuyến đường.

Lực lượng CSGT "đội nắng" điều tiết giao thông trên các tuyến đường.

Tình nguyện viên Võ Như Hiển cho biết, chúng em cảm thấy rất vui mừng khi được tham gia phục vụ thí sinh. Trong khi cả xã hội chung tay giúp đỡ các em trong kỳ thi, nhóm em cũng muốn đóng góp một phần sức mình để hỗ trợ cho các em.

Em Nguyễn Thị Ngọc, Đội tiếp sức mùa thi của Đại học Vinh và nhóm tình nguyện của Trường cũng túc trực ở điểm thi để tư vấn cho các thí sinh giữa trời nắng.

Vượt đường xa để đưa con đi thi, phụ huynh Nguyễn Công Hiếu cho biết, những ngày đưa con về Đông Hà tham dự kỳ thi, cha con tui được các tình nguyện viên chỉ dẫn tận tình, tư vấn về chỗ ở trong những ngày ở lại dự thi. Tui cảm thấy rất yên tâm và trân trọng những tình cảm quý báu đó.

Đăng Đức