Quảng Nam: Hơn 16.400 thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Quảng Nam năm 2019 do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Phó trưởng ban Thường trực, 21 phó trưởng ban, 17 ủy viên và 2 thư ký.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh Quảng Nam có 50 điểm thi (hội đồng thi) với 712 phòng thi, đặt tại tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Năm 2019 tỉnh Quảng Nam có hơn 16.400 thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

Theo thống kê sơ bộ, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, toàn tỉnh Quảng Nam có 16.423 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 3.120 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 12.923 thí sinh vừa thi tốt nghiệp và vừa tuyển sinh đại học, 380 thí sinh chỉ thi tuyển sinh.

Nếu phân theo tổ hợp, có 4.347 thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên (các môn Lý - Hóa - Sinh), 8.843 thí sinh chọn tổ hợp xã hội (Sử - Địa - Giáo dục công dân) và 2.864 thí sinh đăng ký cả 2 tổ hợp.

Nếu phân theo môn thi, Toán học là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất (16.378 thí sinh), tiếp đến là Ngữ văn (16.229 thí sinh), Ngoại ngữ (15.958 thí sinh). Sinh học là môn có ít thí sinh đăng ký dự thi nhất (7.280 thí sinh), tiếp đến là Vật lý (7.318 thí sinh) và Hóa học (7.361 thí sinh).

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, tổng số nhân sự tham gia ban chỉ đạo, hội đồng thi, ban thư ký, ban sao in đề thi, ban vận chuyển, ban coi thi, thanh tra lưu động, ban làm phách tự luận, ban chấm thi tự luận, ban chấm thi trắc nghiệm, ban chấm phúc khảo bài thi tự luận và ban chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm là 3.365 người, trong đó bố trí 2.639 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm thi.

C.Bính