Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do

Đăng Đức Công Bính Nguyễn Duy - Hải Đăng

(Dân trí) - Do dịch Covid-19 nên tỉnh Quảng Nam chỉ có 12 huyện, thành phố với khoảng 7.500 thí sinh ở 26 điểm thi theo kế hoạch chung cùng cả nước.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi số 34 tỉnh Quảng Nam, tổng số 7.434 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn tại 322 phòng thi, có 7.187 thí sinh dự thi, vắng 247 thí sinh.

Trong số các thí sinh vắng mặt sáng nay, có 1 thí sinh bị bệnh, 117 thí sinh đang ở vùng cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, còn lại 129 thí sinh vắng không lý do.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 1
Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 2

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. (Ảnh: Công Bính)

Ghi nhận tại các điểm thi, trước khi vào phòng thi, thí sinh được các nhân viên y tế đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn được đặt ngay lối vào, có kệ để túi xách, thí sinh được bố trí ngồi cách nhau hơn 1,5m.

Sau khi các thí sinh làm bài thi xong môn Ngữ văn ra khỏi cổng trường được các bạn tình nguyện viên phát các chai nước lọc, sữa và truyền tay các tờ rơi về tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid-19.

Do dịch Covid-19 nên tỉnh Quảng Nam chỉ có 12 huyện, thành phố thi với 26 điểm thi theo kế hoạch chung cùng với cả nước, gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang với khoảng 7.500 thí sinh.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 3

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đứng bên trái) kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Trước khi diễn ra kì thi, sáng nay (9/8) ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Trần Cao Vân và Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ).

Tại những nơi đến kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ghi nhận nỗ lực của các ngành chức năng, các địa phương. Ông Phan Việt Cường cho rằng đây là kỳ thi mang tính lịch sử, diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Ông Phan Việt Cường đã động viên cán bộ coi thi nỗ lực, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc. Đối với các thí sinh, ông Phan Việt Cường căn dặn phải nỗ lực hết mình để có được kết quả thi tốt nhất.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 4

Thí sinh tại điểm THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra về sau môn thi Ngữ văn, trưa 9/8 (Ảnh: Hải Đăng)

Trưa 9/8, ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết kết thúc buổi thi Ngữ Văn, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có tổng số 33 thí sinh vắng thi.

Trong đó có 11 thí sinh có liên quan đến dịch tễ nên phải chuyển sang thi đợt 2 để đảm bảo an toàn.

Theo ông Quỳnh, buổi thi Ngữ Văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có thi sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi. Sáng nay, Khánh Hòa có hơn 13.100 thí sinh dự thi môn Ngữ Văn trong thời tiết mát mẻ. Phụ huynh đợi con thi cũng đeo khẩu trang, giãn cách đúng quy định.

Quảng Trị: 80 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn, 41 em vắng do dịch Covid-19

Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn sáng nay (9/8), Quảng Trị ghi nhận 80 thí sinh vắng thi.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhưng kỳ thi THPT vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Theo thống kê, có 55 thí sinh thuộc diện F2 và diện đang bị cách ly trong vùng tạm thời phong toả. 55 thí sinh này chưa thể thi tốt nghiệp THPT lần 1, mà phải tham gia vào lần 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 5

Thí sinh Quảng Trị hoàn thành môn thi Ngữ văn. (Ảnh: Đăng Đức)

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Quảng Trị, môn thi Ngữ Văn có 7.802 thí sinh đăng ký dự thi. Trong sáng nay, có 7.722 thí sinh đến dự thi, đạt tỉ lệ 98,97%.

Trong số 80 thí sinh vắng thi môn Ngữ Văn, có 41 em vắng do dịch Covid-19.

Buổi thi môn Văn diễn ra tương đối nghiêm túc, không có cán bộ, giám thị vi phạm quy chế, không có trường hợp thí sinh bị lập biên bản, hoặc đình chỉ thi.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 6

Kết thúc môn Ngữ Văn có 28 thí sinh vắng thi. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Đầu giờ chiều 9/8, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn Phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã có báo cáo nhanh môn Ngữ Văn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi 30.389, số thí sinh dự thi 30.361. Kết thúc môn Ngữ Văn có 28 thí sinh vắng thi.

Quảng Nam: 129 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn không rõ lý do - 7

Một thí sinh đau đã được tình nguyện viên đưa vào phòng thi (Ảnh: Nguyễn Duy)

"Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Công tác an ninh, an toàn giao thông đảm bảo, công tác phòng chống dịch được thực nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Không có sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn", ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết.