Nữ "thủ khoa kép" của trường sư phạm

"Thủ khoa kép" ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Sư phạm TPHCM trở thành biểu tượng của sự năng động, tự tin đầy nhiệt huyết và giỏi tiếng Anh của sinh viên sư phạm thế hệ 9X.

Vũ Phương Thảo - thủ khoa đầu vào đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Sư phạm TP HCM năm 2017. Cô cũng là đại biểu vừa trở về từ chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á từ tháng 10 đến 12-2017. Sở hữu IELTS 8.0 và TOEFL iBT 111/120, Thảo cũng là đại diện của Việt Nam ở nhiều chương trình quốc tế như Thanh niên ASEAN và doanh nghiệp xã hội hay Diễn đàn lãnh đạo trẻ châu Á. Cô từng đạt giải 3 cuộc thi hùng biện 20 năm quan hệ Việt - Mỹ do Lãnh sự quán Mỹ tổ chức…

"Nhà giáo dục" mê thơ tiếng Anh

Sinh ra và lớn lên ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), không được tiếp xúc nhiều với tiếng Anh nhưng ngay từ nhỏ, cô gái sinh năm 1995 đã yêu thích ngôn ngữ này. Ngoài học ở trường, cô nghe băng cassette mỗi ngày và coi đó là cách luyện tập hiệu quả. Một thất bại trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố cuối cấp 2 (gia đình đã chuyển đến ở TP HCM) là động lực khiến cô gái chú tâm vào việc học hơn, tự học nhiều hơn với một kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, Phương Thảo đều dành thời gian cho môn tiếng Anh. Đều đặn mỗi ngày, cả 4 kỹ năng tiếng Anh của cô tăng dần. Điều thú vị là Thảo rất thích học tiếng Anh qua thơ vì cho rằng thơ có vần điệu, hình ảnh và thông điệp rõ ràng khiến cô cảm thấy hứng thú, học dễ hơn và cảm nhận phong phú về thế giới xung quanh.


Phương Thảo thuyết trình tại chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản tháng 12-2017. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phương Thảo thuyết trình tại chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản tháng 12-2017. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngoài tiếng Anh, Thảo còn có niềm đam mê sự nghiệp giáo dục. Nữ thủ khoa chia sẻ niềm đam mê này của cô bắt đầu từ năm lớp 11, khi tham gia tình nguyện cho một tổ chức phi chính phủ với vai trò trợ giảng cho lớp tiếng Anh tại các mái ấm. Tại đây, Phương Thảo thấy được tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập.

"Nhờ có tiếng Anh mà mình có thể giao tiếp với các bạn tình nguyện viên quốc tế. Tiếng Anh cho mình thấy được nhiều hơn, biết được nhiều hơn, đi được xa hơn. Và mình mong có thể đem đến cho thế hệ tương lai những cơ hội tương tự, bằng việc giúp các bạn học tốt tiếng Anh" - Thảo hy vọng.

Phương Thảo chưa vội đi làm mà đang thực hiện dự án về tiếng Anh sáng tạo với mong muốn trở thành nhà giáo dục. Cơ duyên đến khiến cô gái bắt đầu dự án The Learning Tree từ đầu năm 4 ĐH khi gặp một Việt kiều ở Úc về Việt Nam. Dự án bắt đầu thử nghiệm từ tháng 9-2016 với 3 cấp độ để nâng cao tiếng Anh cho trẻ em với sĩ số lớp ở mức 10 bé/lớp để có thể quan sát sự tiếp thu của các bé được kỹ càng nhất.

Giáo trình nhóm Thảo sử dụng là của Úc cùng với các tài liệu mang tính xã hội (TED Talks, các bài báo, phim ngắn trên YouTube về các chủ đề như môi trường, mạng internet, văn hóa). Thảo cho biết thời gian tới, cô có thể hoàn thành chương trình khung chính thức cho The Learning Tree và hy vọng có thể nhân rộng dự án trong tương lai.

Hành trình đáng nhớ

Kể về chuyến hành trình trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP), Thảo hào hứng cho biết đó có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của cô. Thảo cảm thấy rất may mắn khi được chọn là 1 trong 400 bạn trẻ Nhật Bản và 10 nước ASEAN khác đã có một chuyến hành trình 52 ngày qua 5 quốc gia. Thời gian đó, Thảo cùng các bạn đã được dịp hội đàm với các nhà lãnh đạo quốc gia, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, giao lưu văn hóa, các buổi hội thảo, các buổi thảo luận về những vấn đề xã hội dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia hàng đầu.

Một yêu cầu bắt buộc cho các bạn trẻ tham gia chương trình là sau khi trở về phải thực hiện một dự án cộng đồng. Thảo đã lên ý tưởng và cùng các bạn của Đoàn Đại biểu Việt Nam tổ chức "Ngày hội kiến tạo công dân ASEAN" tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Dương Đông, Hà Nội. Mục tiêu của chương trình là nhằm nâng cao nhận thức về cộng đồng ASEAN, bước đầu trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết của một công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập. Đã có hơn 200 học sinh tham gia trong ngày hội lần này.

"Ngày hội kiến tạo thế hệ công dân ASEAN" đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá rất cao từ phía nhà trường và phụ huynh. "Sau SSEAYP, Thảo đã thu nhặt về rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm và những tình bạn đẹp. SSEAYP đã thực sự là một dấu mốc rực rỡ cho tuổi trẻ của mình" - Thảo nói.

Không thiếu việc cho người giỏi

Về tình trạng sinh viên sư phạm ra trường thiếu việc làm, thu nhập không ổn định hiện nay, Thảo tin là thị trường không bao giờ thiếu việc cho người giỏi. Giỏi ở đây không chỉ giỏi về chuyên môn, mà còn phải giỏi về kỹ năng và có thái độ làm việc chuyên nghiệp. Riêng với sinh viên sư phạm, Phương Thảo nói rằng cô thấy đa số các bạn đều sở hữu 2 tính cách rất đáng quý là sự kiên nhẫn và chịu khó. Nếu các bạn có được sự chủ động và có kỹ năng tổ chức công việc tốt nữa, sẽ không có nhà tuyển dụng nào chối từ. Thảo lấy ví dụ về chuyện nhờ mình học về tiếng Anh, cô đã sử dụng kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng giải thích vấn đề để đàm phán với khách hàng nước ngoài trong kinh doanh. "Đừng nên tự giới hạn lĩnh vực của mình" - nữ thủ khoa chia sẻ.

Theo Lê Thoa

Người Lao Động

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục