Đắk Nông:

Nhiều thí sinh băn khoăn về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

(Dân trí) - Ngày 17/3, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông phối hợp với báo Giáo dục TP. HCM tổ chức chương trình tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 “Tiếp bước trường thi”. Tham dự chương trình có đại diện các trường đại học phía nam, khu vực Tây Nguyên cùng hàng ngàn học sinh tỉnh Đắk Nông

Tại chương trình, ngoài giới thiệu về những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới, những lưu ý khi làm thủ tục dự thi, làm bài thi thì đại diện các trường đại học cũng dành thời gian tham vấn, giải đáp các thắc mắc của các thí sinh như: chương trình đào tạo, học bổng, cơ hội việc làm...


Các trường đại học dành thời gian tham vấn, giải đáp các thắc mắc của các thí sinh...

Các trường đại học dành thời gian tham vấn, giải đáp các thắc mắc của các thí sinh...

Theo thông tin từ mà chương trình Tiếp bước trường thi cung cấp, hiện toàn tỉnh Đắk Nông cần hơn 40.000 nhân lực đã qua đào tạo, phần lớn thuộc các nhóm ngành công nghệ, điện tử; khoa học tự nhiên và kinh tế, hành chính, pháp luật…Chính vì vậy, trong chương trình, rất nhiều học sinh đã đặt câu hỏi về cách lựa chọn nghề nghiệp để có cơ hội việc làm cao nhất.


Nhiều học sinh đã đặt câu hỏi về cách lựa chọn nghề nghiệp để có cơ hội việc làm cao nhất.

Nhiều học sinh đã đặt câu hỏi về cách lựa chọn nghề nghiệp để có cơ hội việc làm cao nhất.

Em Trần Thị Vân (học sinh Trường THPT Chu Văn An) đặt câu hỏi với đại diện Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM về cách lựa chọn ngành học. Đại diện của trường này tư vấn, để có có hội việc làm cao nhất sau khi tốt nghiệp, các thí sinh phải hiểu được sở thích, hoàn cảnh, trình độ kiến thức của mình… phù hợp với ngành nghề nào. Đồng thời, trước khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh cần theo dõi dự báo nguồn nhân lực mà xã hội cần trong 3-5 năm tới để chọn ngành học chuẩn xác hơn, cơ hội việc làm cao hơn.

Em Đặng Thị Hoàng (học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh) đặt câu hỏi đối với Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM về ngành Ngôn ngữ Anh. Đại diện trường đại học này cho biết, trong quá trình học tại trường sẽ có nhiều định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, trong đó có các nghề như phiên dịch, thương mại, sư phạm…

Đối với thí sinh muốn học ngành này, cần có các tố chất: trí nhớ, khả năng phát âm chuẩn, giao tiếp tốt... Được biết, năm 2018, trường này tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm rất rộng mở, tại nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là tại các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, khi học tại trường, học sinh sẽ được trường giới thiệu việc làm thêm để nâng cao trình độ chuyên môn từ năm thứ ba.

Tai chương trình, đại diện các trường đại học cũng tư vấn cho các em về tâm lý chọn ngành, kỹ năng chọn ngành nghề. Trong quá trình chọn ngành nghề, học sinh phải hiểu về mình và hiểu về nghề và không lựa chọn nghề theo trào lưu. Đặc biệt, để có việc làm thì sinh viên phải trang bị kiến thức cho mình, trong đó có cả kiến thức nghề và kiến thức xã hội.

Dương Phong