Khoa Y (ĐH Quốc gia TPHCM): Dự kiến điểm chuẩn sẽ cao

(Dân trí) - Chiều nay 25/7, Khoa Y thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố điểm thi của 1817 thí sinh thi vào trường. Điểm số khá cao nên dự báo điểm chuẩn vào trường cũng cao.

Thủ khoa của Khoa Y năm nay là thí sinh Lê Đào Phúc Thái (SBD 201) ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đạt tổng điểm 28,5, trong đó môn Sinh 10, môn Toán 9 và Hóa 9,25 điểm.

Thí sinh Lê Thanh Hùng (SBD 193) ở huyện Ea H'Leo (Đăk Lăk) trở thành á khoa với điểm số tổng cộng là 27,5. Nhìn chung, điểm số của các thí sinh thi vào trường khá cao và đều nhau. Có 3 bài thi được điểm 10, số bài thi được điểm 9 cũng khá nhiều.

Có đến 315/1817 thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên. Lấy điểm cao hơn, thì có đến 155 thí sinh được điểm từ 22 trở lên. Còn nếu lấy điểm từ 23 thì cũng đến 96 thí sinh đạt được.Trong khi đó, chỉ tiêu năm nay của khoa là 100. Như vậy, với tình hình điểm này thì điểm chuẩn vào khoa Y sẽ rất cao.

Lê Phương