Khánh Hòa tuyển thêm hơn 480 học sinh lớp 10 công lập

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài vừa ký văn bản đồng thuận với phương án tuyển thêm 483 học sinh vào lớp 10 công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn TP Nha Trang.

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 chuyên ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) năm học 2018-2019
Học sinh thi tuyển vào lớp 10 chuyên ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) năm học 2018-2019

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng thuận tăng thêm số học sinh/lớp đối với các trường THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Hà Huy Tập, THPT Phạm Văn Đồng để nâng tỉ lệ học sinh/lớp các trường này đạt 44 học sinh/lớp. Số học sinh tăng thêm của 3 trường kể trên là 78 học sinh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đồng thuận cho tuyển thêm 9 lớp 10 với mỗi lớp 45 học sinh. Theo đó, tổng cộng 9 lớp được tuyển thêm 405 học sinh tại các trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Hà Huy Tập, THPT Phạm Văn Đồng và THPT Hoàng Văn Thụ.

Phụ huynh em Cao T.T. (học sinh trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang), cho biết, cháu được 44,89 điểm. Trước đó cháu nộp xét tuyển trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhưng thiếu 0,02 điểm. Nay cháu nằm trong diện được tuyển bổ sung nên gia đình rất phấn khởi.

“Quá tuyệt vời anh ạ! Nghe thông tin này gia đình rất vui mừng”, phụ huynh em T. chia sẻ.

Trước đó, sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10, hàng trăm học sinh tại TP Nha Trang như “ngồi trên lửa” vì trượt lớp 10 công lập. Nhiều phụ huynh, học sinh trong số này đã đưa đơn lên Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa “cầu cứu”, đề nghị tuyển thêm học sinh.

Trước đó, hôm 19/7, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, năm học 2019-2020 tới, có thể sẽ chuyển hình thức tuyển sinh vào lớp 10 công lập: vừa xét tuyển, vừa thi tuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay sẽ kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giữ lại cơ sở cũ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) để “đón đầu tương lai”, phục vụ cho ngành giáo dục khi dự báo nhu cầu trường lớp tăng lên trong thời gian tới.

Viết Hảo