Khánh Hòa: Hơn 13.500 thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Sáng 1/6, trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Tuấn Tứ cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này đã hoàn tất, sẵn sàng bước vào kỳ thi.


Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang, Khánh Hòa) năm 2017.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang, Khánh Hòa) năm 2017.

Theo đó, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, toàn tỉnh Khánh Hòa có 13.558 thí sinh, bao gồm: 12.352 thí sinh THPT, trong đó có 319 thí sinh là người dân tộc thiểu số, 789 thí sinh tự do; 1.206 thí sinh GDTX, trong đó có 66 thí sinh là người dân tộc thiểu số, 421 thí sinh tự do.

Về số lượng thí sinh theo môn thi: Ngữ văn: 13.341, Toán: 13.530, Ngoại ngữ: 12.087, Vật lý: 7.422, Hóa học: 7.427, Sinh học: 7.306, Lịch sử: 6.709, Địa lý: 6.568, GDCD: 5.469.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Khánh Hòa tổ chức một cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì, các đơn vị phối hợp bao gồm: Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa, Học viện Hải quân và Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh này thành lập 31 điểm thi, với 581 phòng thi; trong đó có 5 điểm thi riêng trường, gồm: Tô Văn Ơn, Trần Quý Cáp, Đoàn Thị Điểm, Hà Huy Tập và Ngô Gia Tự; còn lại 26 điểm thi liên trường.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa thành lập Ban coi thi gồm 1.650 người, trong đó có 1.342 cán bộ coi thi và giám sát. Theo phân công của Bộ GD-ĐT và nguồn lực thực tế của các trường, Sở GD-ĐT huy động 609 cán bộ, giảng viên từ các trường ĐH, CĐ phối hợp tham gia công tác coi thi.

Cụ thể, Đại học Nha Trang: 344 cán bộ, giảng viên; Đại học Khánh Hòa: 170 cán bộ, giảng viên; Học viện Hải quân: 50 cán bộ, giảng viên; Cao đẳng sư phạm TƯ Nha Trang: 45 cán bộ, giảng viên.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Tuấn Tứ cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Khánh Hòa đã hoàn tất.

Các khâu liên quan phục vụ cho kỳ thi như điện, nước, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, giao thông, an ninh trật tự… đã có kế hoạch chi tiết, sẵn sàng phục vụ, đồng hành cùng kỳ thi.

Viết Hảo