Khánh Hòa: Đề tiếng Anh vừa sức, kết thúc kỳ thi vào lớp 10 không chuyên

(Dân trí) - Theo đánh giá của nhiều học sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Khánh Hòa thì đề tiếng Anh tương đối vừa sức, học sinh trung bình có thể đạt khoảng 5 điểm.

Khánh Hòa: Đề tiếng Anh vừa sức, kết thúc kỳ thi vào lớp 10 không chuyên - 1

Học sinh thi vào lớp 10 công lập tại TP Nha Trang ra về sau môn Tiếng Anh, trưa 17/7

Trưa 17/7, học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Khánh Hòa đã kết thúc kỳ thi sau môn thi tiếng Anh, với thời gian làm bài 60 phút.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang (cơ sở 2), nhiều thí sinh kết thúc kỳ thi trong tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng.

Thí sinh Minh Trí dự thi tại điểm trường này cho biết, đề tiếng Anh có tổng cộng 36 câu, trong đó 32 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. “Đề này em nghĩ cũng vừa sức với em và em cũng làm hết các câu hỏi trong đề ra. Em nghĩ mình có thể đạt từ 6-6,5 điểm”, Minh Trí chia sẻ.

Trong khi đó, một thí sinh khác cho biết: “Theo em nghĩ thì đề tiếng Anh cũng tương đối vừa sức với thí sinh. Học sinh trung bình có thể đạt 5 điểm, còn học sinh giỏi có thể đạt trên 8 điểm”.

Khánh Hòa: Đề tiếng Anh vừa sức, kết thúc kỳ thi vào lớp 10 không chuyên - 2
Khánh Hòa: Đề tiếng Anh vừa sức, kết thúc kỳ thi vào lớp 10 không chuyên - 3

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 THPT công lập tại Khánh Hòa năm học 2020-2021

Trưa ngày 17/7, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong buổi thi tiếng Anh sáng nay có 1 thí sinh vắng thi. Kết thúc 3 môn thi là Văn, Toán và tiếng Anh, toàn tỉnh Khánh Hòa có 57 thí sinh vắng thi.

Đến thời điểm này kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Đối với học sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Nha Trang chiều nay sẽ thi thêm môn chuyên. Còn học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đã kết thúc kỳ thi.

Năm nay, Khánh Hòa có hơn 13.300 học sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập, được chia thành 28 hội đồng coi thi với 569 phòng thi. Trong đó bao gồm 1 hội đồng coi thi của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 542 thí sinh, chia thành 27 phòng thi.

Viết Hảo