Hà Tĩnh: Không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn

(Dân trí) - Không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn; không bố trí cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại điểm thi có người thân dự thi, phải đảm bảo các kỳ thi sắp tới diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đó là chỉ thị vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

Sáng nay (24/5) thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo cho các kỳ thi sắp tới được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đơn vị này vừa ban hành chỉ thị giao các sở ban ngành, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, phối hợp trước, trong và sau kỳ thi.

Hà Tĩnh: Không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn - 1

Hà Tĩnh nỗ lực chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới diễn ra an toàn, nghiêm túc

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được Bộ GD&ĐT phân công phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Hà Tĩnh.

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã điều động lực lượng làm nhiệm vụ tại hội đồng thi và các điểm thi; đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông, y tế, thông tin liên lạc, truyền thông, kinh phí... tổ chức các kỳ thi nêu trên tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả tốt.

Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kịp thời, chính xác đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành; chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh; thông báo, phổ biến, hướng dẫn và giải đáp cụ thể để học sinh, phụ huynh biết về những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các kỳ thi; thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi, tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo nghiêm túc theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

Phối hợp đảm bảo việc ăn ở, đi lại và các chế độ cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, học viện phối hợp làm nhiệm vụ thi tại Hà Tĩnh và cán bộ, giáo viên của tỉnh làm nhiệm vụ thi theo quy định.

Đặc biệt, các địa phương phải chịu trách nhiệm rà soát và kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế hay phương tiện đi lại; không bố trí cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại điểm thi có người thân dự thi.

Các ngành, đơn vị chuyên môn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ kỳ thi, công việc đi lại, chăm sóc sức khỏe cũng như huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia “tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở tại tất cả các điểm thi…

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019. Tại Hà Tĩnh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 diễn ra vào ngày 30/5/2019 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên diễn ra từ ngày 30/5 và sáng 31/5/2019.

Xuân Sinh