Cà Mau:

Giáo viên “đội mưa” giữ giúp điện thoại cho học trò an tâm thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Chiều ngày 25/6, tỉnh Cà Mau có mưa lớn trong lúc buổi thi môn Toán đang diễn ra. Nhiều thầy cô giáo đã phải “đội mưa” đứng bên ngoài điểm thi đợi và giữ giúp điện thoại cho học trò an tâm dự thi.

Từ khoảng 15h30 chiều ngày 25/6, tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có mưa lớn nên trời tối sầm lại. Cơn mưa kéo dài đến khi kết thúc giờ thi môn Toán vẫn còn khá nặng hạt, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của thí sinh và người nhà.

Giáo viên “đội mưa” giữ giúp điện thoại cho học trò an tâm thi THPT quốc gia - 1

Buổi chiều, mưa xuất hiện nhiều nơi ở ĐBSCL, trong đó có tỉnh Cà Mau nên ảnh hưởng không nhỏ việc đi lại, chờ đợi thí sinh dự thi THPT Quốc gia.

Tại điểm thi trường THPT Hồ Thị Kỷ, cô Lê Thị Hiền (giáo viên trường THPT Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, cô được trường cử đi tiếp sức cho các học sinh của trường thi THPT quốc gia 2019.

Khi các học sinh vào phòng thi, cô đứng ở bên ngoài điểm thi đợi và giữ điện thoại cho các em. Trong buổ thi môn Toán, trời mưa khá lớn, cô phải “đội mưa” chờ bên ngoài, giữ cẩn thận cả chục cái điện thoại cho học sinh của mình. “Chiều nay trời mưa lớn nên cả học sinh và mọi người ở ngoài đều rất vất vả”, cô Hiền chia sẻ.

Một thí sinh sau khi thi xong cho biết, khi vào phòng thi, em cũng được giáo viên trường mình giữ giúp điện thoại để em an tâm làm bài.

Giáo viên “đội mưa” giữ giúp điện thoại cho học trò an tâm thi THPT quốc gia - 2
Giáo viên “đội mưa” giữ giúp điện thoại cho học trò an tâm thi THPT quốc gia - 3

Giáo viên đứng chờ bên ngoài, "đội mưa" giữ điện thoại cho học trò của mình an tâm dự thi. (Ảnh: CTV)

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Cà Mau thuộc cụm thi số 63. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 9.292 thí sinh, với 391 phòng thi, có 16 điểm thi.

H.Hải