Gần 5.700 học sinh Phú Yên bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Sáng 20/7, gần 5.700 học sinh ở Phú Yên bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ở Phú Yên có 5.694 thí sinh tham gia thi, tại 12 điểm thi của các trường trong toàn tỉnh. Các thí sinh thi ba môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Gần 5.700 học sinh Phú Yên bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - 1

Giám thị coi thi hướng dẫn các thí sinh quy cách sử dụng giấy thi

Riêng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thì các thí sinh sẽ thi đề riêng, ngoài 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, các em sẽ thi thêm môn chuyên (tính điểm hệ số 2): Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tin học. Môn Tin học thí sinh thi lập trình trên máy tính.

Ghi nhận của PV Dân trí vào buổi sáng ngày thi đầu, thời tiết mát mẻ, khá dễ chịu đối với các thí sinh. Đa phần các thí sinh được gia đình, người thân đưa đến trường rất sớm và kiểm tra lại các dụng cụ cần thiết cho phần làm bài thi.

Gần 5.700 học sinh Phú Yên bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - 2

Phụ huynh chờ con em của mình ngoài phòng thi

Buổi sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia làm bài thi môn Ngữ Văn (120 phút), chiều thi môn Toán (120 phút; ngày 21/7 buổi sáng thi Ngoại ngữ (60 phút), chiều sẽ thi các môn chuyên (thời gian từ 120 phút đến 150 phút, tùy môn).

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 nằm trong phạm vi chương trình THCS hiện hành (chủ yếu ở lớp 9 và theo chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT) với mức độ kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học.

Trung Thi