Đồng Tháp: Có 11.491 thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2016

(Dân trí) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia 2016 toàn tỉnh Đồng Tháp có 11.491 thí sinh dự thi, trong đó có 2.790 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tọa tỉnh Đồng Tháp, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay tỉnh có 02 cụm thi: cụm thi vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa đăng ký tuyển sinh vào Đại học và Cao đẳng, do Trường Đại học Đồng Tháp chủ trì có kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; cụm thi chỉ xét tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách.

Tổng số thí sinh ở 2 cụm thi này là 11.491 thí sinh (đã tính thí sinh tự do). Cụm thi chỉ xét tốt nghiệp có 2.790 học sinh, tỷ lệ gần 25% so với tổng số thí sinh; cụm thi để vừa xét tốt nghiệp Trung học phổ thông, vừa đăng ký tuyển sinh vào Đại học và Cao đẳng có 8.701 thí sinh.

Thí sinh dự thi tại cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp tổ chức sẽ được các chiến sĩ thanh niên tình nguyện hỗ trợ hết mình, từ việc đi lại đến những phần ăn, nước uống...
Thí sinh dự thi tại cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp tổ chức sẽ được các chiến sĩ thanh niên tình nguyện hỗ trợ hết mình, từ việc đi lại đến những phần ăn, nước uống...

Cụm thi do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức có 09 điểm thi, tập trung tại thành phố Cao Lãnh, bao gồm: Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Toản.Trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Lựu, Trường Trung học phổ thông Thành phố Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Kim Hồng, Trường Trung học phổ thông Đỗ Công Tường.

Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cũng có 09 điểm thi, rải trên địa bàn 09 huyện, thị, gồm các Trường Trung học phổ thông: thành phố Sa Đéc, Lấp Vò 3, chuyên Nguyễn Quang Diêu, Kiến Văn, Tháp Mười, Tràm Chim, Thanh Bình 1, Chu Văn An, Tân Hồng.

Ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay Sở phối hợp với các đơn vị liên quan đang khẩn trương chuẩn bị các công tác phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia với tinh thần tích cực nhất, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng qui định và thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh.

Ngày thi bắt đầu từ ngày 01/7 - 04/7; thí sinh sẽ tập trung tại điểm thi vào ngày 30/6.

Nguyễn Hành