Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại Ngữ cao nhất 31,15 điểm

(Dân trí) - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội) vừa công bố mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.

Theo đó, lớp chuyên Tiếng Nhật có điểm trúng tuyển vào hệ chuyên có học bổng cao nhất với 31,15 điểm. Đây cũng là lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất năm nay.

Tiếp đến là điểm chuẩn lớp chuyên tiếng Trung với điểm nhận học bổng là 30,17.

Tuy nhiên, điểm trúng tuyển vào hệ chuyên không học bổng cao nhất lại là lớp Tiếng Nga với 27,75 điểm.

Hệ không chuyên (Tiếng Anh) có mức điểm chuẩn là 25 điểm, điểm chuẩn vào lớp chuyên Anh có học bổng là 29,19 điểm.

Điểm chuẩn của trường THPT chuyên ngữ là tổng điểm của môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội, Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên, Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

Trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

Những thí sinh đạt được mức điểm chuẩn đến trường làm thủ tục nhập học vào ngày 6/8/2020 (từ 7h30 đến 16h30).

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại Ngữ cao nhất 31,15 điểm - 1

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội). 

Trước đó, Tường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học tự nhiên vừa công bố kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.

Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất là lớp chuyên Toán và chuyên Tin với 20,5 điểm. Các lớp chuyên Lý, Hóa, Sinh điểm chuẩn đều là 16,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ gửi Thông báo trúng tuyển cho thí sinh. Thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngày 01/8/2020 (thứ Bảy).

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại Ngữ cao nhất 31,15 điểm - 2

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên KHTN (ĐHQG Hà Nội). 

Ngoài ra, với những thí sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, có thể có cơ hội học lớp chất lượng cao của trường nếu đủ điều kiện.

Theo thông báo của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, trường tuyển sinh 2 lớp chất lượng cao với 90 học sinh.

Để có cơi hội vào học lớp chất lượng cao của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, thí sinh phải có kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2020 của trường.

M. Hà