ĐH Trà Vinh, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương: Điểm thi rất thấp

(Dân trí) - Theo kết quả mà ĐH Trà Vinh công bố thì điểm số của các thí sinh năm nay khá thấp. Dự đoán, trường phải xét rất nhiều chỉ tiêu NV2 cho các ngành. Tương tự, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương chỉ có gần 70 thí sinh đạt điểm sàn như năm ngoái.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Trùng (SBD 3196) thi khối C ngành Luật và thí sinh Triệu Tố Hoa (SBD 3406) thi khối D1 ngành Ngôn ngữ Anh cùng trở thành thủ khoa của ĐH Trà Vinh với tổng điểm là 21,5 .

Nếu căn cứ như điểm sàn năm ngoái thì khối A, chỉ có 22/1401 thí sinh được điểm từ 13 trở lên (mức chưa tính điểm ưu tiên). Trong khi đó, thí sinh cao điểm nhất khối cũng chỉ được 16,5 điểm. Còn khối B, có 632 thí sinh thi thì có 24 thí sinh được điểm từ 14 trở lên. Có 48/401 thí sinh thi khối C được 14 điểm trở lên. Khối D1, 457 thí sinh thi và 54 em đạt 13 điểm trở lên.

Đặc biệt, nhiều ngành nhưng không có thí sinh nào đạt mức 13 điểm. Cụ thể như ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động chỉ 1 thí sinh được 11 điểm là cao nhất.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 3.000, riêng hệ ĐH lên đến 2.000. Như vậy, nếu điểm chuẩn lấy như điểm sàn năm 2010 thì chỉ có 148 thí sinh (chưa tính điểm ưu tiên) có thể trúng tuyển. Do đó, khả năng trường phải xét thêm nhiều chỉ tiêu NV2 và cũng có thể xin Bộ GD-ĐT vận dụng điều 33 Quy chế tuyển sinh để giãn điểm ưu tiên mới mong đủ chỉ tiêu.

Tương tự, năm đầu tiên ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh với  1.053 thí sinh dự thi. Thế nhưng điểm thi của thí sinh trường này rất thấp. Mặc dù  chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 500 nhưng sau khi cộng điểm ưu tiên thì chỉ có 69 thí sinh đạt điểm sàn khối A, D của năm ngoái. Chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng thì chỉ có 24 thí sinh đạt. Như vậy, trường này sẽ phải xét nhiều chỉ tiêu NV2.

Ngược lại, Học viện Hành chính Quốc gia - cơ sở TPHCM công bố điểm thi của 1.909 thí sinh dự thi. Có 4 thủ khoa cùng đạt 22,5 điểm gồm các thí sinh Tôn Nữ Thùy Linh, Võ Duy Hòa, Ngô Thị Ngọc Dung, Huỳnh Như Hậu. Toàn trường có 613 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Nếu lấy theo điểm sàn của năm 2010, khối A có 116 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên; khối C có 434 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên và khối D1 có 72 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu năm nay là 500 nên dự kiến điểm chuẩn của Học viện sẽ cao hơn điểm sàn.

Lê Phương