ĐH Kiến trúc TPHCM: Dự kiến điểm chuẩn một số ngành học tại TPHCM giảm

(Dân trí) - Tối qua (26/7), ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm thi của 7142 thí sinh thi các khối A, H,V. Thí sinh Nguyễn Hoàng Hải (SBD 386) học trường Dân lập Nguyễn Khuyến (TPHCM) thi khối A ngành Kỹ thuật Xây dựng trở thành thủ khoa của trường với 26 điểm.

Ngoài ra, có 3 á khoa cùng được 25,75 điểm. Đó là các thí sinh: Nguyễn Minh Trang (SBD 4488) học trường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TPHCM) thi khối H ngành Mỹ thuật ứng dụng; Đinh Tuấn Hải (SBD 5742) ở Quảng Nam thi khối V ngành Kiến trúc; thí sinh Phùng Huy Đức Trọng (SBD 1533) cũng học trường Dân lập Nguyễn Khuyến (TPHCM) thi khối A ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Năm nay tổng chỉ tiêu vào trường là 1.100. Ngoại trừ ngành Kỹ thuật Xây dựng, với tình hình điểm số của các thí sinh khả năng điểm chuẩn nhiều ngành học tại TPHCM sẽ giảm so với năm ngoái.

Cụ thể, có 1486 thí sinh thi ngành Kỹ thuật Xây dựng, năm nay chỉ tiêu của ngành này là 200. Theo điểm chuẩn năm 2010 thì có 272 thí sinh đạt điểm từ 18,5 trở lên (chưa tính điểm ưu tiên).

Ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị chỉ có 136 thí sinh dự thi. Lấy theo điểm chuẩn năm ngoái thì chỉ có 20 thí sinh được 17,5 điểm trở lên. Trong khi đó chỉ tiêu của ngành năm nay là 75, nên điểm chuẩn có thể sẽ hạ xuống.

Ngành Kiến trúc có 2.264 thí sinh dự thi, có 133 thí sinh đạt 21 điểm trở lên (điểm chuẩn của ngành này năm ngoái). Chỉ tiêu năm nay là 150, khả năng điểm chuẩn sẽ giảm xuống 1 điểm.

Tương tự, ngành Quy hoạch vùng và đô thị có 8/208 thí sinh được điểm từ 19,5 trở lên. Chỉ tiêu của ngành là 75, dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm nhiều.

Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng có 1.014 thí sinh thi. Có 58 thí sinh đạt 21,5 điểm trở lên. Chỉ tiêu năm nay là 150. Nếu lấy điểm từ 20 trở lên thì có khoảng 152 thí sinh đạt. Khả năng điểm chuẩn sẽ giảm khoảng 1 điểm.

Ngành Thiết kế nội thất có 1.156 thí sinh thi trong khi chỉ tiêu năm nay lấy 75. Có 30 thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên (điểm chuẩn năm 2010). Có thể điểm chuẩn ngành này sẽ giảm khoảng 1 điểm.

 Thụy An