ĐH Kiên Giang mở rộng tuyển sinh công dân Campuchia

(Dân trí) - Nhằm mở rộng tuyển sinh sang các tỉnh, thành phố lân cận của Vương quốc Campuchia, vừa qua, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức đoàn công tác sang Campuchia để tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017.

Theo PGS.TS. Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, từ 28/2 đến 4/3, Ban tư vấn tuyển tuyển sinh của trường làm việc với Ty giáo dục, thể thao và thanh niên, các trường trung học phổ thông ở thành phố Phnôm Pênh, thành phố Sihanouk; tỉnh Tà Keo, Kăm Pốt, Kép; Đại học Hoàng gia Campuchia.

Năm 2017, ĐH mở rộng tuyển sinh bậc ĐH cho cả các thi sinh mang quốc tịch Campuchia
Năm 2017, ĐH mở rộng tuyển sinh bậc ĐH cho cả các thi sinh mang quốc tịch Campuchia

Ở mỗi điểm đến, Ban tư vấn tuyển sinh giới thiệu về Trường ĐH Kiên Giang; quảng bá thông tin tuyển sinh năm 2017 của trường; phát phiếu khảo sát; tư vấn tuyển sinh theo ngành nghề cho học sinh và phát hành hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký xét tuyển nếu thí sinh có nhu cầu.

Sau khi trúng tuyển vào Trường ĐH Kiên Giang, sinh viên Campuchia sẽ được sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá, đảm bảo an ninh trật tự, thuận tiện cho sinh viên học tập tốt.

Được biết, theo kế hoạch tuyển sinh 2017, ở bậc ĐH trường ĐH Kiên Giang mở 8 ngành đào tạo với 2.800 chỉ tiêu.

Nguyễn Hành