Chiêm ngưỡng môi trường học tập đẳng cấp tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS

(Dân trí) - Khuôn viên mới của trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là ví dụ điển hình cho xu hướng giáo dục chú trọng vào kỹ năng tự học, tư duy phản biện cũng như kỹ năng sống đang từng ngày nuôi dưỡng thế hệ tài năng mới của Việt Nam.

Chiêm ngưỡng môi trường học tập đẳng cấp tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS - 1
Khu vực sảnh chính của UTS.

Theo quan niệm truyền thống, mọi người thường nghĩ rằng những trường học tại Việt Nam chỉ bao gồm các phòng học với những vật dụng, trang thiết bị đơn giản như tấm bảng phấn và một vài dãy bàn ghế gỗ. Nhưng trên thực tế thì trong những thập kỷ gần đây, nhờ vào quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, các cơ sở giáo dục đã dần được hiện đại hóa. Từ những phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế đến những sân thể thao hiện đại, nền tảng cơ sở vật chất tại các trường học đã và đang giúp học sinh đạt được những thành tựu cao hơn trong học tập và cuộc sống.

Được thành lập vào năm 2017, trường Quốc tế Nam Mỹ UTS tọa lạc tại một khu vực yên bình giao giữa Bình Thạnh và Gò Vấp, nằm trong khu Phức hợp giáo dục Văn Lang. Bước qua khung cửa kính lớn của tòa nhà, Phụ huynh và học sinh sẽ cảm nhận ngay một luồng không khí mát mẻ tràn ngập khắp sảnh lớn. Khu vực tiếp tân rộng rãi, cùng với khung cảnh nhân viên tuyển sinh tập trung làm việc trước máy vi tính chắc chắn sẽ để lại cho khách tham quan ấn tượng UTS chính là ngôi trường đại diện cho thế hệ giáo dục kế tiếp của Việt Nam.

Chiêm ngưỡng môi trường học tập đẳng cấp tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS - 2
Thư viện chính là nơi học sinh hình thành thói quen đọc sách, tự nghiên cứu

Tòa nhà cao 7 tầng của UTS không chỉ đơn thuần gồm những lớp học dành cho học sinh từ Tiểu học đến THPT, mà còn được trang bị hệ thống phòng dành riêng cho các hoạt động ngoại khóa. Những dãy hành lang rộng lớn, hệ thống thang máy và các phòng học không bao giờ bị quá tải nhờ vào cách tổ chức lớp học với quy mô nhỏ. Nền tảng cơ sở vật chất mới và hiện đại của nhà trường không chỉ đảm bảo sự thoải mái cho học sinh mà còn chủ yếu tạo ra môi trường học phù hợp để các em học sinh làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cũng như thực hiện các dự án học tập, từ đó phát triển kỹ năng mềm và khả năng tự học - tự nghiên cứu. Những trang thiết bị khác như bảng trắng tương tác và máy chiếu thông minh góp phần hỗ trợ phương thức học tập này.

Đi dạo một vòng quanh trường, Phụ huynh có thể thấy nhà trường quan tâm đến việc phát triển chương trình giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) như thế nào. Một trong những ví dụ điển hình chính là những phòng chức năng STEM của nhà trường với đầy đủ những trang thiết bị tiên tiến như máy in 3D, máy cắt CNC,…, tạo điều kiện cho các em học sinh thực hành và áp dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.

Chiêm ngưỡng môi trường học tập đẳng cấp tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS - 3
Phòng thí nghiệm an toàn tại UTS - nơi học sinh phát triển tài năng khoa học.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, công nghệ - kỹ thuật sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Nhận thức được xu hướng này, UTS luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh của mình khám phá và tìm hiểu sâu về công nghệ. Đặc biệt, với những phòng ICT được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, học sinh UTS được học các kỹ năng máy tính từ cơ bản đến nâng cao, cũng như các làm quen với các ngôn ngữ lập trình. Ngoài ra, hai thư viện rộng rãi – một dành cho học sinh tiểu học, một dành cho học sinh trung học – chính là nơi học sinh có thể tìm thấy những tài liệu học tập bổ ích cũng như xây dựng và duy trì thói quen đọc sách. Nói cách khác, tinh thần học tập suốt đời luôn luôn được đề cao tại UTS.

Đối với trường Quốc tế Nam Mỹ UTS, sức khỏe thể chất cũng quan trọng như khả năng tư duy và cảm xúc của trẻ. Do đó, UTS đặt mục tiêu tạo ra nhiều cơ hội cho học sinh rèn luyện thể chất của mình. Ngoài sân bóng rổ cao su đầy màu sắc, nhà trường gần đây đã “tiết lộ” về hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế sẽ được đưa vào hoạt động vào năm học 2020-2021. Hơn thế nữa, nhà trường còn trang bị những phòng “đa chức năng” dành riêng cho những hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ như yoga, bóng bàn, MC,…

Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng góp phần đảm bảo sức khỏe của học sinh chính là chế độ ăn uống - dinh dưỡng. Do đó, UTS đã đầu tư xây dựng một khu vực căn-tin vệ sinh, rộng rãi. Không chỉ cung cấp những bữa ăn nóng sốt, đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh, khu vực này còn là nơi tổ chức những lớp học nấu ăn cho học sinh. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy nhà trường luôn nỗ lực truyền đạt những kỹ năng sống quan trọng cho học sinh thông qua nền tảng cơ sở vật chất hiện đại của nhà trường.

Chiêm ngưỡng môi trường học tập đẳng cấp tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS - 4

Học sinh UTS được thỏa sức đam mê âm nhạc với những nhạc cụ trong phòng Nhạc tổng hợp

Tương tự như vậy, tại phòng nhạc Tổng hợp của UTS với đa dạng các loại nhạc cụ như trống, piano, guitar, ukulele, sáo, kèn,… học sinh có thể tham gia những lớp học nhạc cũng như tập luyện ca hát trong thời gian rảnh rỗi hoặc chuẩn bị cho những sự kiện văn nghệ của nhà trường.

Với sức chứa 400 chỗ ngồi, hội trường UTS là một địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc thi học thuật, nghệ thuật… của nhà trường. Ngoài ra, đối với những sự kiện lớn quy tụ nhiều người tham dự, học sinh UTS có thể di chuyển đến Hội trường của Đại học Văn Lang nằm ngay trong khuôn viên của khu phức hợp giáo dục Văn Lang. Nhờ mối liên kết đặc biệt giữa Đại học Văn Lang và UTS, học sinh UTS có thể sử dụng những cơ sở vật chất của đại học Văn Lang, như thư viện, sân chơi thể thao, phòng thí nghiệm và giảng đường. Đặc biệt, đại học Văn Lang luôn mở cửa chào đón học sinh UTS tham dự nhiều sự kiện, hội nghị mang tầm quốc tế như Diễn đàn giáo dục Việt Nam-Italia hay Talkshow “AI - Blockchain và câu chuyện khởi nghiệp” diễn ra trog thời gian gần đây.

Chiêm ngưỡng môi trường học tập đẳng cấp tại trường Quốc tế Nam Mỹ UTS - 5
Hội trường là nơi lý tưởng để nhà trường tổ chức các hoạt động nghệ thuật, cuộc thi học thuật…

Chương trình học cải tiến chú trọng vào kỹ năng tự học, tư duy phản biện cũng như kỹ năng sống đang từng ngày nuôi dưỡng thế hệ tài năng mới của Việt Nam. Và những cải tiến đó yêu cầu các trường học cần có sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phù hợp. Khuôn viên mới của UTS là ví dụ điển hình cho xu hướng này, với những phòng học STEM hiện đại cũng như không gian cho những hoạt động ngoại khóa, nhờ đó học sinh có nhiều cơ hội phát triển cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS kính mời quý Phụ huynh tham gia buổi hội thảo “Phương pháp khai phá tài năng con trẻ”.

Thời gian: 08:00 - 11:30, Chủ nhật, 12/07/2020

Địa chỉ: Khu Phức hợp giáo dục Văn Lang, 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hotline: 091 938 1221 - (028) 710 78887

Website: https://utschool.edu.vn/

Email: info@utschool.edu.vn

Trường Thịnh