Cần Thơ: Một thí sinh bị gãy tay được bố trí người viết bài hộ

Phạm Tâm

(Dân trí) - Sáng 9/8, hơn 10.000 thí sinh ở Cần Thơ bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại điểm thi trường trường THPT Phan Ngọc Hiển, một thí sinh bị gãy tay được bố trí người viết bài hộ.

Cần Thơ: Một thí sinh bị gãy tay được bố trí người viết bài hộ - 1

Các thí sinh ở Cần Thơ phải đến sớm 15 phút để kiểm tra nhiệt độ (ảnh Phạm Tâm)

Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Tất cả thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 7h. Kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp nên thí sinh phải đến sớm hơn thời gian quy định 15 phút để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Thí sinh phải đeo khẩu trang trước khi vào điểm thi và trong suốt thời gian làm bài. Chỉ khi cán bộ coi thi yêu cầu đối chiếu với ảnh, thẻ dự thi thì thí sinh mới được mở khẩu trang.

Cần Thơ: Một thí sinh bị gãy tay được bố trí người viết bài hộ - 2

Xếp hàng đợi vào phòng thi (ảnh Phạm Tâm)

Tại điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, các thí sinh được hướng dẫn vào điểm thi bởi 2 cổng nên không có tình trạng kẹt xe hay tụ tập đông người.

Phụ huynh đưa con đến trường cũng được hướng dẫn nhanh chóng rời khỏi điểm thi. Đúng 7h, tất cả người không có phận sự sẽ được mời ra khỏi điểm thi.

Cần Thơ: Một thí sinh bị gãy tay được bố trí người viết bài hộ - 3
Thí sinh phải gỡ khẩu trang để đối chiếu với thẻ dự thi (ảnh Phạm Tâm)
Cần Thơ: Một thí sinh bị gãy tay được bố trí người viết bài hộ - 4

Cán bộ coi thi bắt đầu phần việc của mình (ảnh Phạm Tâm)

Tại điểm thi trường THPT Phan Ngọc Hiển, một nam thí sinh bị tai nạn gãy tay, tổn thương màng phổi, chấn thương ngực. Ban đầu, thí sinh dự kiến không tham gia kỳ thi tốt nghiệp.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe thí sinh dần ổn định, có thể đi lại nhưng cánh tay cử động hạn chế. Gia đình bày tỏ nguyện vọng cho thí sinh được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ hướng dẫn trưởng điểm thi hỗ trợ thí sinh bằng cách bố trí phòng thi riêng, cử cán bộ hỗ trợ viết lại bài làm theo lời đọc của thí sinh.

Người viết bài không phải là giáo viên giảng dạy hoặc không có chuyên môn liên quan đến bài thi, có chữ viết dễ đọc, tốc độ viết nhanh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Cần Thơ có 24 điểm thi, với 10.672 thí sinh dự thi. Chiều 8/8, có 10.615 thí sinh đã làm thủ tục dự thi, vắng 57 thí sinh.