43 thí sinh đầu tiên đỗ vào ĐH Huế: Trường ĐH Y Dược có số lượng đông nhất

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 23/8, tin từ Đại học Huế cho biết Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế vừa thông báo kết quả xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế kỳ tuyển sinh đại học năm 2020.

Theo đó, có tổng số 43 thí sinh được Đại học Huế tuyển thẳng vào các trường Đại học thành viên của Đại học Huế.

Trong đó trường Đại học Y Dược nhiều nhất với 28 thí sinh vào các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt. Các thí sinh được tuyển đã đạt các giải Nhất, Nhì, Ba ở các môn Hóa học, Sinh học kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2019, 2020.

43 thí sinh đầu tiên đỗ vào ĐH Huế: Trường ĐH Y Dược có số lượng đông nhất - 1

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tuyển thẳng vào nhiều thí sinh đạt giải ở kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia (ảnh minh họa)

Trường Đại học Sư phạm có 12 thí sinh được tuyển thẳng. Các em đã đạt các giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh từ năm 2018 đến 2020 và xét theo điểm trung bình 3 năm THPT đối với trường chuyên ở các ngành Sư phạm Toán học, Ngữ văn, Địa lí, Hóa học, Vật lý, Toán học (Tiếng Anh).

Hai trường còn lại là Đại học Luật có 2 thí sinh vào ngành Luật Kinh tế và Luật - là thí sinh cùng đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2020 môn Lịch sử và Địa lý; và trường Đại học Ngoại ngữ có 1 thí sinh đạt giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2019 vào ngành Sư phạm tiếng Anh.

Trong 43 thí sinh được tuyển thẳng này đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế.