Tin tức về chủ đề "tuổi nghỉ hưu"
tuổi nghỉ hưu | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề tuổi nghỉ hưu
-
Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi): Vẫn còn nhiều băn khoăn
Ngày 20.11, với 90,06% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này, có nhiều điểm mới đối với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động. Điển hình Quốc hội thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ trong năm cho NLĐ. Song, nhiều đại biểu Quốc hội vẫn bày tỏ một số băn khoăn. -
Phấn đấu khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu
(Dân trí) - Ngày 29/11 tại thành phố Thanh Hóa, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). -
Tăng tuổi hưu có khiến người trẻ “mất chỗ” việc làm trong tương lai?
(Dân trí) - Liệu việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu phần nào sẽ khiến người lớn tuổi “ngồi” ghế lâu hơn và người trẻ tuổi sẽ mất cơ hội việc làm, đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hiện có gần 200.000 cử nhân thất nghiệp cũng như chủ trương tinh giản biên chế đang được áp dụng triệt để ở các cơ quan nhà nước hiện nay? -
“Bộ Chính trị có những người 65, 67 tuổi là những nhân tố lãnh đạo cốt cán”
(Dân trí) - “Trong Bộ Chính trị có những bác hơn 65, 67 tuổi, tại sao phải giữ lại? Vì đây là những người là nhân tố cốt cán của lãnh đạo. Đây là những trường hợp hết sức đặc biệt, là nhân tố trí tuệ cao trong Đảng” - Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi phân tích về việc, hướng điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ tác động tới “tuổi quy hoạch” cán bộ lãnh đạo. -
“Trong cơ quan Nhà nước có người chỉ đi đi về về, không làm được việc gì!”
(Dân trí) - Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Trà – Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương, trong cơ quan Nhà nước, có người chỉ đi đi về về, không làm được việc gì. Bản thân họ rất muốn về hưu sớm, nhưng vướng cơ chế chính sách nên không thể thực hiện. -
Bộ Tư pháp ủng hộ từ năm 2021 sẽ tăng 3 tháng mỗi năm với tuổi nghỉ hưu
(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bộ luật Lao động (sửa đổi) nhất trí với tuổi nghỉ hưu nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi theo lộ trình tăng mỗi năm 3 tháng để không gây “sốc” thị trường lao động và xóa dần khoảng cách giữa lao động nam và lao động nữ. -
Báo cáo lãnh đạo Chính phủ về đề xuất chỉ nghỉ Tết 5 ngày
(Dân trí) - Báo cáo trước lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp đề cập 6 vấn đề lớn cần xin ý kiến các cấp, trong đó có đề xuất quy định nghỉ Tết cố định 5 ngày, không nghỉ bù nếu trùng với ngày nghỉ hàng tuần. -
Thưởng Tết 2019, tăng tuổi hưu lao động nữ, bổ sung mức đóng BHXH …
(Dân trí) - Có nên quy định việc thưởng Tết thành một nội dung trong Luật Lao động, nghiên cứu điều chỉnh tuổi hưu nữ giới theo lộ trình nào, thu nhập của lao động khu vực doanh nghiệp ra sao, hiệu trưởng bị khởi tố vì nhận tiền chạy việc…là những thông tin “nóng” trong lĩnh vực việc làm tuần qua. -
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của lao động nữ ra sao?
(Dân trí) - "Việc điều chỉnh tuổi hưu được tính từ năm 2021. Chúng tôi đang dự kiến lộ trình tăng mỗi năm từ 3-6 tháng cho tới khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi. Ban soạn thảo sẽ lựa chọn 1 trong 2 phương án tăng cụ thể nhằm đảm bảo an toàn, đồng bộ với hệ thống pháp luật". -
Điều kiện về tuổi đời khi nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động
Anh ruột của ông Phan Tấn Hồng (Bến Tre) sinh ngày 23/7/1966, đóng BHXH được 30 năm, BHTN được 3 năm 1 tháng, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp được 30 năm 1 tháng. Anh của ông có 15 năm làm công việc độc hại, nặng nhọc, bị suy giảm khả năng lao động 61%. -
Nhật Bản: Người lao động từ 65 tuổi trở lên có thể vẫn được tuyển dụng
Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu tiến trình phác thảo chiến lược tăng trưởng kinh tế mới với trọng tâm là cải cách lao động, trong đó có kế hoạch nâng độ tuổi nghỉ hưu nhằm giúp những người lao động từ 65 tuổi trở lên tiếp tục được tuyển dụng.