Xây dựng hệ thống các biện pháp phòng chống sự truyền nhiễm

(Dân trí) - Hôm nay (15/10) tại trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển dự án Pháo triển lãnh đạo Quản lý vệ sinh trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.


Thỏa thuận hợp tác đã chính thức được ký kết giữa các bên

Thỏa thuận hợp tác đã chính thức được ký kết giữa các bên

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên liên quan gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Nhân văn Kanagawa và Đại học Tohoku (Nhật Bản) và tập đoàn Kao (Nhật Bản) về Quản lý vệ sinh và học bổng cho quản lý vệ sinh.

Chương trình bao gồm các nội dung:

- Phát triển Lãnh đạo về Quản lý Vệ sinh,

- Học bổng cho Quản lý Vệ sinh,

- Dự án Vệ sinh Trường học và Tăng cường Vệ sinh trong Cộng đồng.

Theo thỏa thuận được ký kết, Dự án Phát triển Lãnh đạo Quản lý Vệ sinh sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhằm xây dựng một hệ thống các biện pháp phòng chống sự truyền nhiễm.

Các trường đại học và bệnh viện đại học Nhật Bản khác cũng dự kiến sẽ tham gia vào chương trình này trong tương lai.

Đây là một trong nhiều dự án trong lĩnh vực y khoa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam (1973-2018).

Ngoài ra, Học bổng Quản lý Vệ sinh dành cho sinh viên tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội sẽ trao học bổng cho những sinh viên muốn theo học tại Trường Cao học của Đại học Nhân văn Kanagawa.

Nhân Hà