Viêm bàng quang vì uống nhiều rượu bia

(Dân trí) - Sau thời gian dài bị tiểu buốt, tiểu khó, có lúc bí tiểu, đời sống “gối chăn” nguội lạnh, ông Nguyễn Văn H. (52 tuổi, ngụ tại TPHCM) đến bệnh viện thăm khám. Khai thác bệnh sử của bác sĩ ghi nhận, ông H. hút nhiều thuốc lá, thường xuyên uống rượu bia, thời gian gần đây ông bị viêm bàng quang.

Qua các kết quả chẩn đoán, bác sĩ xác định bệnh nhân bị phì đại tiền liệt tuyến dạng lành tính. Chỉ trong vòng 24 giờ, sau khi thực hiện phương pháp thuyên tắc mạch bệnh nhân đã được xuất viện.

13 bệnh nhân đã được điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng phương pháp mới tại khu vực phía Nam
13 bệnh nhân đã được điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng phương pháp mới tại khu vực phía Nam

Đó 1 trong 13 trường hợp được khoa Ngoại niệu - Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115 thực hiện thành công kỹ thuật trên từ 6/2016 đến nay

Ngày 4/3 thông tin từ BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa cho hay, kỹ thuật phổ biến đang được áp dụng lâu nay là phương pháp là cắt đốt nội soi, tuy có hạn chế được xâm lấn so với mổ hở, song chưa thể ngăn chặn được tình trạng chảy máu. Mặt khác, sau can thiệp người bệnh thường bị tiểu không kiểm soát, xuất tinh ngược dòng và hội chứng rối loạn cương.

Theo đó, thay vì trực tiếp cắt đốt và đưa ra ngoài cơ thể phần tiền liệt tuyến bị phì đại, kỹ thuật mới sử dụng thiết bị DSA (chụp mạch máu xóa nền). Thông qua những hành ảnh chi tiết, rõ nét về hệ mạch máu trên màn hình, bác sĩ sẽ xác định động mạch cung cấp máu, nuôi tiền liệt tuyến.

Bằng phương pháp can thiệp nội mạch, phẫu thuật viên sẽ sử dụng những thiết bị chuyên môn đi từ động mạch đùi để đưa hạt nhựa tổng hợp (PVA) gây tắc động mạch chính cấp máu đến tiền liệt tuyến. Do bị ngắt nguồn máu cung cấp, tuyến tiền liệt sẽ teo dần khoảng 1 năm sau sẽ trở lại kích thước bình thường. Phương pháp tắc mạch đã khắc phục được những nhược điểm (đã nêu trên) của phương pháp cắt đốt nọi soi, giúp người bệnh có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Hiện chi phí thực hiện thủ thuật khá cao, mỗi ca bệnh trung bình phải chi trả khoảng 42 triệu đồng.

Phì đại tiền liệt tuyến hay còn gọi u xơ tuyến tiền liệt, tăng sản tuyến tiền liệt, là tình trạng tuyến tiền liệt gia tăng kích cỡ gây chèn ép ngược lên bàng quang và bóp nghẹt ống dẫn nước tiểu bên trong cơ thể. Bệnh có nhiều nguyên nhân khác nhau như chế độ sinh hoạt ăn uống thiếu khoa học, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, người tiếp xúc các chất độc hại; nam giới ở tuổi ngoài 50 hoặc có tiền sử mắc một số bệnh như viêm bàng quang, viêm ống dẫn nước tiểu, tiểu đường...

Người bị phì đại tiền liệt tuyến nhẹ thì phải đi tiểu rất nhiều lần do hội chứng kích thích, nặng thì bí tiểu, hội chứng tắc nghẽn đường tiểu dưới, nặng hơn nữa có thể tử vong do suy thận. Tiền liệt tuyến có chức năng kiến tạo hoạt động phóng tinh ở nam giới trong quan hệ tình dục, vì vậy người mắc bệnh sẽ bị ảnh hưởng rất xấu đến sinh hoạt vợ chồng. Người bệnh không bị cắt bỏ mà vẫn giữ nguyên được tiền liệt tuyến sẽ bảo toàn chất lượng sống và khả năng sinh hoạt tình dục sau điều trị.

Vân Sơn