Tạo nụ cười ấm áp cho trẻ thơ

Mặc dù khuôn miệng đã đầy đặn sau phẫu thuật chữa dị tật hàmếch bẩm sinh nhưng nụ cười của bé Cẩm Ly, 7 tuổi, vẫn còn những vết nhăn.

Cẩm Ly - Trước và sau khi phẫu thuật

Cẩm Ly - Trước và sau khi phẫu thuật
 
Bé Cẩm Ly bị hở hàm ếch từ khi mới ra đời. Bé trở thành một bé gái rụt rè, sợ sệt và không dám tham gia bất kỳ hoạt động vui chơi nào của nhà trường. Không may, trường hợp của Cẩm Ly không phải là trường hợp duy nhất vì 1 trong 500 trẻ em được sinh ra với một số dị tật như hở hàm ếch. Và nhờ sựhỗ trợ về tài chính và sự giúp đỡ của các bác sỹ, cuộc sống của các em đã đượcđổi thay một cách kỳ diệu.
 

Tuy nhiên, những vết mổ vẫn còn lại trên da thịt các em, dẫuđã liền sẹo. Khuôn miệng đã được đầy đặn, nhưng nụ cười vẫn còn những vết nhăn,điều này lại là một mặc cảm nữa, khi các em lớn lên, biết ý thức về hình ảnh của mình trong mắt người đối diện. Đó cũng là trăn trở của những người thực hiện chương trình Operation Smile tại Việt Nam.
 

Cuối cùng, từ năm 2011, họ đã tìm được người đồng hành, đó là công ty Invida với gel giảm sẹo Dermatix, một sản phẩm xuất hiện tại châu Á từ năm 2007 và đến Việt Nam từ 2011. Ngoài hỗ trợ tài chính, nhãn hàng này tặng cho các bé Dermatix để làm giảm sẹo sau khi phẫu thuật.
 

Nói về lý do đồng hành cùng chương trình phi lợi nhuận này, ông Tom Birsinger, tổng giám đốc Invida Việt Nam cho rằng: “Đây là những công việc ý nghĩa để giúp cho các em nhỏ có được nụ cười tươi sáng và ấm áp”.

 
Nói về Cẩm Ly, cô bé đã được thực hiện phẫu thuật hở hàm ếch vào năm 2012 và đến nay đã hoàn toàn bình phục, ai cũng có thể thấy, cô bé có một nụ cười hết sức dễ thương…
 
Vân Linh