Quảng Bình: Phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em dị tật "sứt môi hở hàm ếch"

(Dân trí) - Chiều ngày 14/7, tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (TP Đồng Hới), đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho trẻ em bị dị tật sứt khe môi, hở hàm ếch cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Được sự hỗ trợ về chuyên môn lẫn kinh phí từ bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình và Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tiến hành tổ chức Tuần lễ phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho trẻ em bị khe hở môi, khe hở vòm miệng và một số dị tật về hàm mặt.

Đến dự có GS-TS Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đình Minh, Phó giám đốc và Phó giáo sư Lê Văn Sơn, Trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt bệnh viện; Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cùng đội ngũ y bác sĩ khoa Răng hàm mặt bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới,,... cùng một số đại diện ban ngành liên quan.

Đại diện bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Giáo sư Trịnh Đình Hải đã phát biểu tại buổi lễ
Đại diện bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Giáo sư Trịnh Đình Hải đã phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ khai mạc, GS-TS Trịnh Đình Hải cho biết, sẽ hết mình để phẫu thuật thành công cho các trẻ bị dị tật hở môi hàm ếch, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ, chuyển giao chuyên môn cho những kỹ thuật cao cho Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới để phù hợp với nhu cầu của địa phương, giúp nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Ngoài ra, GS-TS Hải còn khẳng định, bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội có các phân khoa phát triển rất sâu, đạt trình độ cao ngang tầm trong khu vực và trên thế giới như Điều trị nội nha, Phẫu thuật vi phẫu, Nắn chỉnh răng,... nhằm phẫu thuật cho các em bị di tật có khuôn mặt lành lặn hơn.

Các đại diện lãnh đạo tặng quà cho trẻ em bị dị tật hở môi hàm ếch
Các đại diện lãnh đạo tặng quà cho trẻ em bị dị tật hở môi hàm ếch

Cũng trong buổi lễ khai mạc, ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, đã gửi lời cám ơn tới các Giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương và Bệnh viện Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới đã tạo điều kiện phối hợp về chuyên môn và hỗ trợ về kinh phí để các cháu được phẫu thuật miễn phí, đồng thời thông báo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và tặng quà động viên các cháu trong thời gian lưu bệnh.

Đặng Tài