Cần Thơ:

Phẫu thuật thành công bé 5kg bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

(Dân trí) - Sáng 1/12/, bé Nguyễn Khánh Vy, 18 tháng tuổi, nặng chỉ 5kg, ngụ tại Ấp Thanh Tân, Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long đã được xuât viện sau ca mổ tim phức tạp cho ngành y tế ĐBSCL.

Bé Vy nhập vào cấp cứu bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tình trạng bệnh tim của bé rất nặng với lỗ thông liên thất lớn, tồn tại ống động mạch lớn với kích thước tương đương động mạch chủ, tăng áp lực động mạch phổi rất nặng đến 85-90 mmHg (bình thường chỉ 20-25mmHg), suy hô hấp thường xuyên.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ bệnh viện tim Hà nội, ekip mổ tim của BV Hoàn mỹ Cửu Long đã tiến hành mổ sửa chữa triệt để các tổn thương bẩm sinh trong tim và sau 15 ngày hồi sức tích cực và chăm sóc sau mổ, bé Vy đã được xuất viện trong sự hân hoan của gia đình và đội ngũ y bác sĩ .

 

Sau thời gian điều trị, bé Vy đã được các bác sĩ BV Hoàng Mỹ Cửu Long cho xuất viện
Sau thời gian điều trị, bé Vy đã được các bác sĩ BV Hoàng Mỹ Cửu Long cho xuất viện

Đây là một trường hợp tim bẩm sinh gây biến chứng lên phổi rất sớm và bắt buộc phải được mổ gấp, thường không quá 24 tháng tuổi, nếu để muộn hơn thì em bé có thể tử vong sớm hoặc không thể mổ được nữa dù ở ngay những trung tâm lớn trên thế giới do đã có biến chứng phổi quá nặng. Tuy nhiên nếu ca mổ thành công, bé sẽ có thể trở lại phát triển bình thường và khỏe mạnh như bao em bé khác.

Tuy nhiên mổ tim khi em bé có cân nặng thấp chỉ 5kg là một thách thức lớn từ ekip mổ đến gây mê, hồi sức sau mổ. Đặc biệt, việc phẩu thuật thành công bệnh tim bẩm sinh nặng chỉ với cân nặng 5kg đã đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của y tế đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Hành