Nghệ An:

“Những trái tim đồng cảm”

(Dân trí) - Ngày 19/5, tại BVĐK Nghệ An đã tổ chức chương trình “Những trái tim đồng cảm” lần thứ 4 và tiếp nhận tài trợ kinh phí phẫu thuật tim hở cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật tại Bệnh viện.

“Những trái tim đồng cảm”
 Đại diện BVĐK Nghệ An nhận 300 triệu đồng do ngân hàng ViettinBak ủng hộ chương trình.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VietinBank đã trao tặng 300 triệu đồng cho 6 bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật trong đợt 1 tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Chị Phạm Thị Vân có cháu là Nguyễn Hữu Lực (6 tuổi) - đến từ xã Thanh Hưng, huyện miền núi Thanh Chươn, Nghệ An vui mừng chia sẻ: “Cháu Lực nhà tui bị tim bẩm sinh đã 6 năm nay rồi. Cháu bị tim thông liên thất. Nhà nghèo lắm các chú à, nay nhờ có chương trình mà cháu Lực nhà tôi được cứu sống. Tui cảm ơn tất cả mọi người”.

Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao về hoạt động kinh doanh, VietinBank cũng đã quan tâm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt trong 2 năm 2011, 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn chung của nền kinh tế nhưng Ngân hàng vẫn quyết tâm tiết giảm các chi phí không cần thiết để giành nguồn kinh phí cho các hoạt động từ thiện như xây dựng nhà cho người nghèo, trường mẫu giáo, cầu giao thông nông thôn, trạm y tế xã, đầu tư trang thiết bị y tế từ tuyến huyện đến Trung ương.

Đặc biệt, Ngân hàng tài trợ nuôi 500 cháu mồi côi có hoàn cảnh khó khăn đến 18 tuổi, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng, trong đó, có 54 cháu là con các gia đình nạn nhân của vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Từ 2010 đến nay, riêng đối với Nghệ An, VietinBank đã giành 16 tỷ đồng để hỗ trợ xây 4 trường mầm non, 3 trạm y tế, nhà cho người nghèo, nhà văn hóa cộng đồng kiêm phòng chống thiên tai.
“Những trái tim đồng cảm”
Trẻ em bị tâm bẩm sinh được BVĐK Nghệ An và các tổ chức xã hội tổ chức phẫu thuật tim miễn phí.

Bác sỹ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An khẳng định: Thành công của chương trình mổ tim nhân đạo cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được tổ chức từ ngày 16 -19/5 là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, các ngành chức năng, sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, sự hỗ trợ và giúp đỡ của bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh viện Tim Trung ương, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà nội, Bệnh viện Trung ương Huế, sự hỗ trợ và tấm lòng nhân ái của các doanh nghiệp, cơ quan, trong đó có ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty truyền thông Thiên Sơn, Công ty Truyền thông Thủ đô và Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Danh Linh: Với việc đã thực hiện được Tim mạch can thiệp, nội khoa tim mạch thì sự kiện “phẫu thuật tim hở” thành công được ví như cái chân còn lại trong chiếc kiềng 3 chân vững chắc, tạo đà phát triển ngày càng vững mạnh cho ngành y tế Nghệ An trong điều trị các bệnh lý về tim mạch.

Thành công của chương trình mổ tim này đã mở ra một ra lộ trình mới cho con đường thành lập Trung tâm Tim mạch Bắc Miền Trung trong thời gian tới; tiến tới đạt được những nấc thang quan trọng như: giải quyết các bệnh lý tim mạch cấp cứu cần phẫu thuật tim như vết thương, chấn thương tim, tai biến trong can thiệp tim mạch; tạo đà cho việc khám sàng lọc ngay tại tuyến tỉnh. Nếu gặp trường hợp bệnh lý khó sẽ chuyển tuyến Trung ương xử lý. Với các trường hợp thuận lợi, sẽ thực hiện mổ tim tại Nghệ An; tại Nghệ An sẽ là cơ sở tái khám, theo dõi định kỳ cho những bệnh nhân đã mổ ở tuyến Trung ương, giảm gánh nặng đi lại cho nhân dân cũng như giảm tải cho tuyến Trung ương.
“Những trái tim đồng cảm”
Các em đã được phẫu thuật tim hở thành công tại BVĐK Nghệ An.

Được biết, sau thành công của đợt phẫu thuật đầu tiên, trong 2 ngày 18 - 19/5, BVĐK Nghệ An đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội khám sàng lọc dị tật tim bẩm sinh cho 6.000 học sinh các trường Tiểu học và THCS ở 3 huyện Thanh Chương, Nam Đàn và Nghi Lộc.

Để có thể tiến hành các đợt phẫu thuật tim hở tiếp theo, Bệnh viện mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể đem lại sự sống nhiều hơn cho các bệnh nhân có các bệnh lý về tim.

Chương trình đã trao tài trợ cho 20 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở tỉnh Nghệ An, trong đó có 6 em đã và đang được phẫu thuật, chăm sóc tại BVĐK Nghệ An, 14 em khác đang được phẫu thuật, chăm sóc tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Và hôm nay 22/5 Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em của tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức tại Thị xã Thái Hòa và Chương trình “Những trái tim đồng cảm lần thứ 4” tiếp tục trao 30 sổ tiết kiệm và 1 nhà tình thương với tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 1.000 trẻ em ra đời thì có 8 trẻ mắc bệnh tim. Ở Việt Nam, mỗi năm có 10 nghìn ca mắc bệnh tim bẩm sinh mới. Trong khi đó, tổng hợp số ca mổ tim tại tất cả các Trung tâm tim mạch tại Việt Nam được thực hiện mỗi năm là 8 nghìn ca. Như vậy mỗi năm còn 2000 ca chưa được thực hiện. Số lượng này sẽ tích lũy dần theo các năm sẽ là con số khổng lồ. Những trẻ em và bệnh nhân chưa được mổ tim sức khỏe ngày càng yếu đi và tử vong.
 
Cũng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 1 triệu dân thì cần có 1 trung tâm Tim mạch. Như vậy với dân số Việt Nam hiện nay gần 80 triệu dân, tương đương cần có 80 Trung tâm Tim mạch. Thực tế, mới chỉ có gần 10 Trung tâm đã được xây dựng và đi vào thực hiện ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.
 
Việc phẫu thuật tim hở tại các bệnh viện tuyến tỉnh như Hữu nghị đa khoa Nghệ An được xem là bước đột phá quan trọng trong việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, làm tăng số lượng ca mổ tim trên toàn quốc, tăng cơ hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, tăng cơ hội làm mẹ cho những phụ nữ mắc bệnh tim.
 

Nguyễn Phê