Một năm hoạt động sôi nổi của những Chiến binh hồng

Ung thư vú (UTV) là căn bệnh gây tỷ lệ tử vong hàng đầu cho phụ nữ. Theo thống kê, trên thế giới hàng năm có đến 1,7 triệu người mắc bệnh mới và cứ mỗi 5 phút sẽ có 3 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Ở Việt Nam, mỗi năm phát hiện có thêm 15.000 người mắc UTV, trong đó có đến 25% là UTV Her2 dương tính, loại UTV có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Điều đáng lo ngại là những con số này vẫn đang gia tăng. Nghiêm trọng hơn nữa, trong khi ở các nước phát triển, tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi và kéo dài cuộc sống cao, thì ở nước ta con số này rất thấp vì phần lớn người bệnh phát hiện, đến bệnh viện khi đã muộn, hiệu quả điều trị không như mong muốn.

Một năm hoạt động sôi nổi của những Chiến binh hồng
Lễ triển khai “Vì phụ nữ, Vì ngày mai”, cũng là buổi ra mắt những chiến binh hồng trong công cuộc phòng chống UTV

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc BV Ung Bướu, Phó Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng cho biết “Ở các nước phát triển, 80% bệnh nhân UTV được điều trị khỏi hoặc kéo dài cuộc sống do phát hiện, điều trị bệnh từ rất sớm. Nhưng ở Việt Nam, có đến 70% bệnh nhân UTV phát hiện bệnh quá muộn, ở giai đoạn 3-4 (theo phân loại UICC thì UTV có 4 giai đoạn). Ở giai đoạn muộn này, tỷ lệ điều trị hiệu quả rất thấp, khoảng 20%. Không chỉ tăng về số lượng, đáng quan tâm nữa là trước đây UTV chỉ gặp ở người trung niên, cao tuổi nhưng hiện đã có ca UTV chỉ ở tuổi 22, đang còn là sinh viên. Tình trạng này đang gia tăng và UTV ở Việt Nam hiện đang “trẻ” hơn ở các nước khác”.

Chiến binh hồng nhí đặc biệt tham gia Ngày Hội Hồng.
Chiến binh hồng nhí đặc biệt tham gia Ngày Hội Hồng.

Ra đời từ tháng 12.2013, dự án “Vì phụ nữ, Vì ngày mai” (We Care For Her) do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai Tươi sáng (thuộc Bộ Y tế) triển khai với sự đồng hành của Roche, đã đạt được nhiều thành quả trong công cuộc nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc ngăn ngừa, phòng chống UTV. Với sắc hồng đặc trưng của dự án, những người tổ chức, tham gia dự án - thường được ví von là những Chiến binh hồng, từ con số ít ỏi ban đầu… qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong năm qua, đã tăng lên đến vài ngàn… Các hoạt động sôi nổi của những Chiến binh hồng trong công cuộc phòng chống UTV đã dấy lên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ của xã hội trong công cuộc chung tay phòng chống UTV.


Những hoạt động sôi nổi, thiết thực của những Chiến binh hồng phòng chống ung thư vú.

Trong một hoạt động của “Vì phụ nữ, Vì ngày mai”, chị X, bệnh nhân UTV Her2 dương tính, đã được điều trị khỏi tâm sự “Lúc phát hiện mắc bệnh, tôi lo âu buồn khổ lắm, thậm chí đã nghĩ đến tự vận. Nhưng được gia đình, bạn bè, thầy thuốc động viên, tận tình cứu chữa nên giờ tôi đã khỏi. Rất hiểu vì từng là người trong cuộc, tôi rất vui khi “Vì phụ nữ Vì ngày mai” ra đời, giúp chị em nâng cao kiến thức, phát hiện sớm bệnh để điều trị tốt. Không chỉ tôi mà cả nhóm bạn cùng cảnh ngộ đều tham gia rất nhiệt tình, chung tay với các Chiến binh hồng của dự án.”


Hoạt động thăm khám tầm soát ung thư vú miễn phí của dự án
“Vì phụ nữ, Vì ngày mai”.
Hoạt động thăm khám tầm soát ung thư vú miễn phí của dự án “Vì phụ nữ, Vì ngày mai”.

Triển khai từ 12.2013, “Vì phụ nữ, Vì ngày mai” (We Care For Her) đã tổ chức thăm khám miễn phí UTV cho hơn 4.000 phụ nữ ở 5 tỉnh thành lớn, tổ chức các khóa huấn luyện hơn 500 cán bộ y tế trong điều trị UTV, nhất là UTV HER2 dương tính, thành lập câu lạc bộ bệnh nhân UTV tại Huế, TPHCM chia sẻ tiếng nói của họ đến cộng đồng…

Bên cạnh các hoạt động thiên về chuyên môn, dự án tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác và nhận được sự chung tay nhiệt tình của nhiều doanh nghiệp, tổ chức như FPT, Samsung, CGV, BHD, Vietnam Airlines, Vietjet Air, JetStar Pacific, Shinhan Bank, Vĩnh Hảo, Phú Mỹ Hưng, Grab Taxi… trong các hoạt động như Ngày 8.3 Hồng, Ngày hội Phụ nữ và Sức khỏe với sự tham dự của Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, phối hợp tuyên truyền giới thiệu bộ phim Hollywood về UTV “Không là chuyện nhỏ”…. Và gần đây nhất là chương trình Ngày Hội Hồng nhân tháng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và tháng phòng chống UTV của thế giới vào 18.10, với sự tham gia sôi nổi của hơn 4.100 Chiến binh hồng.

Trong áo hồng We Care For Her đặc trưng, các cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế, của Quỹ Ngày mai tươi sáng, nhân viên công ty Roche, cán bộ y tế bệnh viện Ung bướu TP HCM, các bệnh nhân UTV, tập thể các công ty, tổ chức trong ngoài nước, các nghệ sỹ tham gia thiện nguyện như Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Dương Khắc Linh… các bạn sinh viên cùng người dân thành phố HCM, giới truyền thông… đã cùng nhau tham gia lễ diễu hành hồng kêu gọi cộng đồng chung tay trong việc nâng cao nhận thức, thực hiện việc thăm khám, tầm soát sớm… để phát hiện sớm, ngăn ngừa, phòng chống UTV. Bên cạnh đó, với sự lan tỏa nhanh, sức mạnh của mạng xã hội hiện nay, dự án cũng tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi về kiến thức UTV trên fanpage We Care For Her và nhận được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng …

Hoạt động thăm khám tầm soát ung thư vú miễn phí của dự án
“Vì phụ nữ, Vì ngày mai”.

Tập thể cán bộ y tế của BV Ung bướu TP HCM tham gia trong một hoạt động của Vì phụ nữ, Vì ngày mai.

Bà Inge Kusuma, trưởng đại diện Roche Việt Nam chia sẻ “Từ lúc triển khai với 2 đơn vị tổ chức là Quỹ Ngày mai tươi sáng và Roche, giờ đã có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cùng người dân Việt Nam tham gia, chung tay với “Vì phụ nữ, Vì ngày mai”. Điều đó không chỉ cho thấy định hướng đúng đắn mà còn là sự thành công của dự án. Với thành công ban đầu này chúng tôi hy vọng rằng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để cùng nhau, chúng ta đẩy lùi UTV, mang lại hạnh phúc cho phụ nữ Việt Nam”.

Bích Nga.