Mổ tim thành công cho bệnh nhân 81 tuổi

(Dân trí) - “Ca đại phẫu mạch vành có “quá sức” với một bệnh nhân tim phức tạp 81 tuổi?” đã từng là một câu hỏi khiến ông Trần Bá T. (81 tuổi Hà Đông, Hà Nội) và gia đình hết sức lo lắng. Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày mổ, ông T. đã có thể tập đi.

Năm 1998, khi bắt đầu nghỉ hưu, ông Trần Bá T. phát hiện bị tăng huyết áp và đã suy tim độ II, được điều trị bằng thuốc. Năm 2005, ông T. bị nhồi máu cơ tim và đã được đặt stent lần 1. Bệnh tạm ổn định được 8 năm nhưng đến tháng 11.2014, tình trạng hẹp của ông lại tái phát và phải đặt stent lại lần thứ 2.

Từ tháng 4 – 5.2015, thỉnh thoảng ông T. lại thấy có những cơn đau ngực. Khi đi khám, ông được chẩn đoán là 2 stent cũ đã đặt lại tắc hoàn toàn. Tình trạng này có thể khiến người bệnh đột tử bất cứ lúc nào, do vậy cần phải phẫu thuật mới giải quyết triệt để bệnh. Ông đã tham khảo tại nhiều bệnh viện, một số bác sĩ lo ngại vì tuổi của ông cao, tiền sử bệnh phức tạp, khó vượt qua cuộc mổ.

 

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà cùng kip phẫu thuật trong ca mổ cho người bệnh 81 tuổi.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà cùng kip phẫu thuật trong ca mổ cho người bệnh 81 tuổi.

Tuy nhiên, riêng bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch Vinmec, cho biết có thể phẫu thuật với quả tim đang đập, không có sự trợ giúp của tuần hoàn ngoài cơ thể vì việc vận hành hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể chỉ có thể thực hiện ở người trẻ.

C mổ diễn ra như dự kiến, ông T. đã hồi phục và ra viện sau một tuần. Đến nay, ông vẫn định kỳ tái khám hằng tháng, kết quả cho thấy sức khỏe ổn định hoàn toàn. Đặc biệt là các sinh hoạt của người bệnh đã trở lại bình thường, không có các cơn đau ngực, ông T. có thể lên xuống cầu thang hằng ngày mà không cảm thấy mệt.

 


Sau 2 tháng phẫu thuật, bác T. không còn bị các cơn đau ngực và đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau 2 tháng phẫu thuật, bác T. không còn bị các cơn đau ngực và đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Đây là trường hợp bệnh nhân hẹp mạch vành cao tuổi nhất đã phẫu thuật thành công tại Vinmec.

Vân Hà