Long Hải hỗ trợ dân bãi ngang ven biển miền Trung 1,2 tỉ đồng

Công ty Long Hải đã phối hợp cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài truyền hình Việt Nam thực hiện một chương trình từ thiện hỗ trợ các ngư dân ở các vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với tổng số tiền giai đoạn 1 là 1,2 tỉ đồng.


Ông Nguyễn Văn Thành, phó Tổng Giám đốc Công ty Long Hải (thứ 3 từ trái sang) và bà Nguyễn Thuý Cầm, Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Việt (đứng giữa)

Ông Nguyễn Văn Thành, phó Tổng Giám đốc Công ty Long Hải (thứ 3 từ trái sang) và bà Nguyễn Thuý Cầm, Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Việt (đứng giữa)

Hiện cả nước có 28 tỉnh ven biển trong đó có 21 tỉnh, 55 huyện với 157 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Cuộc sống của những ngư dân nới đây luôn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng họ vẫn vươn lên để ra khơi, khai thác thuỷ hải sản và là cột mốc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Là một doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động từ thiện xã hội với thông điệp Vươn khơi bám biển, trong năm nay Công ty Long Hải sẽ hỗ trợ cho hàng trăm hộ gia đình ngư dân có người đi biển, hoàn cảnh khó khăn ở các xã thuộc bãi ngang ven biển và hải đảo với giá trị tiền mặt hoặc ngư cụ, kinh phí mua gia súc, gia cẩm để phát triển kinh tế gia đình trị giá 10 triệu đồng mỗi hộ.

Đặc biệt, ngay tại lễ ký kết, 4 hộ ngư dân nghèo của Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Bình đã được nhận trực tiếp số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hộ do công ty Long Hải trao tặng.

Tổng số tiền hỗ trợ các ngư dân từ Bắc miền Trung trở ra của công ty Long Hải đợt này có trị giá là 1,2 tỉ đồng và dược thực hiện thông qua chương trình phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt của Đài truyền hình Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thành, phó Tổng giám đốc Công ty Long Hải cho biết: Ngay từ năm 2014, công ty đã có những hoạt động tặng quà hỗ trợ ngư dân đảo Lý Sơn với thông điệp người Việt ở đất liền luôn sát cánh, ủng hộ ngư dân hải đảo vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền dân tộc.

“Vùng bãi ngang ven biển hiện rất khó khăn do cá chết nhiều. Do đó chúng tôi, bằng hành động cụ thể của mình mong muốn được chung tay chia sẻ một phần khó khăn của ngư dân và hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu, giúp lan toả tới các doanh nghiệp khác”, ông Thành cho biết tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác hỗ trợ sinh kế cho các gia đình ngư dân khó khăn tại khu vực bãi ngay ngày 10-5-2016.

Cũng tại lễ Ký kết này, công ty Long Hải đã trao tặng Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung 200 triệu đồng để hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh miền Trung đang thiệt hại nặng nề do cá chết.

Phát biểu tại buổi lễ Ký kết, bà Nguyễn Thuý Cầm, Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Việt bày tỏ: “Với việc phối hợp cùng công ty Long Hải trong các hoạt động thiện nguyện này, tôi hy vọng nhiều ngư dân nghèo sẽ được hỗ trợ, có thêm động lực và niềm tin để vượt khó vươn lên.