Hỗ trợ hơn 500 triệu đồng kinh phí mổ tim cho các bệnh nhi

(Dân trí) - Chiều ngày 14/12, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận kinh phí mổ tim do Khu vực 3740 Rotary Quốc tế (Hàn Quốc) tài trợ cho các em nhỏ mắc bệnh tim trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng đang điều trị Bệnh viện Đà Nẵng với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Khu vực 3740 Rotary Quốc tế (Hàn Quốc) đã hơn 5 năm đồng hành và hỗ trợ cho em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, giúp các em được thăm khám và phẫu thuật tim. Chương trình đã mang đến cho các em một trái tim khỏe mạnh, để trở lại cuộc sống bình thường, vui cười như bao em nhỏ khác.

Bà Hồ Thị Thanh Lâm – Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trong 5 năm qua, đơn vị 3740 Rotary đã cùng đồng hành và hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng mỗi năm, cho hơn 20 em nhỏ trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng bị mắc bệnh tim bẩm sinh thực hiện các ca mổ, mang đến cho các em một trái tim khỏe mạnh bình thường để trở lại với cuộc sống thường ngày”.

Bà Hồ Thị Thanh Lâm đại diện nhận kinh phí từ đơn vị hỗ trợ
Bà Hồ Thị Thanh Lâm đại diện nhận kinh phí từ đơn vị hỗ trợ

Cũng theo bà Lâm, trong 5 năm qua, các bệnh nhân, các cháu nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh đều được sự giúp đỡ rất lớn của Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện đã tổ chức những đợt khám sàng lọc, thực hiện các ca mổ và điều trị rất thành công. Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đã chăm sóc điều trị tận tình cho các bệnh nhân giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, khỏe mạnh.

Ông Phạm Trần Xuân Anh – Phó Giám đốc, Bệnh viện Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đơn vị hỗ trợ, chính nhờ có tấm lòng từ những đơn vị hỗ trợ đã giúp Bệnh viện vượt qua những khó khăn, cứu chữa cho nhiều cháu nhỏ không chỉ riêng ở Quảng Nam và Đà Nẵng mà còn nhiều tỉnh thành của đất nước. Giúp các cháu có được trái tim khỏe mạnh để trở lại với cuộc sống, chính những điều này thật đáng trân trọng.

“Đội ngũ y bác sĩ trong Khoa tim mạch cũng như trong Bệnh viện Đà Nẵng sẽ cố gắng hoàn thiện, nâng cao tay nghề, và nâng cấp trang thiết bị y tế để phục vụ bệnh nhân tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân điều trị và phục hồi sức khỏe”, ông Anh cho hay.

Chí Lê