Giữ được tính mạng nhờ kiên trì dùng thuốc lưu thông máu

Theo TS.BS Trần Minh Vịnh, con người để giữ được sức khỏe và sống lâu, ngoài dinh dưỡng còn cần phải giữ được sự lưu thông máu (lưu thông khí huyết) một cách đều đặn.

  TS.BS Trần Minh Vịnh cho biết, thông thường, để đảm bảo và duy trì sự lưu thông khí huyết, thể dục thể thao và 1 chế độ dinh dưỡng nhiều rau xanh, hoa quả, ít mỡ chính là 1 biện pháp cần được thực hiện thường xuyên.

 

Tuy nhiên, cùng với tuổi tác và các bệnh mãn tính, các mạch máu bị lão hóa và xơ vữa…. khiến tuần hoàn máu bị suy giảm.

 

Khi đó sẽ xuất hiện tình trạng máu lưu thông kém với biểu hiện đặc trưng là hay đau đầu, chóng mặt, tay chân lạnh, mệt mỏi, chán ăn, da xanh và nguy hiểm hơn nó có thể là nguyên nhân của một số căn bệnh nguy hiểm mà Hải Thượng Lãn Ông đã viết “Thông thời bất thống” tức là nghẽn tắc ở đâu thì đau ở đó. Nếu tắc mạch vành tim thì sẽ rất đau ở ngực trái (gọi là nhồi máu cơ tim), nếu hệ động mạch nuôi đầu, não bị nghẽn thì sẽ nhức đầu, chóng mặt mất ngủ, mỏi cổ, vai, thoái hoá đốt sống cổ. Nặng nữa là tắc mạch não sẽ gây liệt nửa người hay đột quỵ (nhồi máu não).

 

Và TS.BS Trần Minh Vịnh không ngờ mình lại gặp đúng hiện tượng này. “Cách đây gần 20 năm, tại nhà riêng, khi đang đi lại trong nhà, tôi bỗng thấy có triệu chứng co thắt ngực dữ dội, buồn nôn, tay chân tê dại… Tôi hiểu chuyện gì đang đến nên ngay lập tức nằm xuống giường, ra hiệu cho người nhà lấy một vố thuốc hoạt huyết tiền thân của CM3 và tôi cứ nằm lặng yên hàng giờ mà nhai thuốc. Vợ và con tôi đều là bác sĩ nên cũng biết cách xử trí, không xốc tôi đến bệnh viện ngay. Đến khi cơn đau đã thực sự đi qua, tôi mới được đưa tới viện. Đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện 108 khỏi nói là đã vui mừng đến thế nào, vừa mừng vì “ông huyết học Trần Minh Vịnh” đã thoát chết kỳ lạ, vừa mừng vì trong tủ thuốc chữa bệnh tim mạch giờ đây đã có thêm một loại thuốc quý, một kinh nghiệm quý”, TS.BS Trần Minh Vịnh kể.

 

Sau cú đột quỵ 18 năm trước, Hoạt huyết CM 3 gần như là “lá bùa hộ mệnh” của anh, được anh sử dụng hàng ngày.

 

Và điều đặc biệt, loai thuốc tiền thân CM3 ông uống trong cơn nguy cấp đó chính là loại thuốc ông đã đăng ký đề tài cấp nhà nước từ năm 1986 và cho ra đời thuốc Hoạt huyết CM2 sử dụng trong bệnh viện và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong toàn quốc từ tháng 2/1998 với cái tên CM3.

 

Điều đáng chú ý là sau khi được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong toàn quốc (tháng 2/ 1998), TS.BS Vịnh vẫn thường xuyên theo dõi tác dụng thuốc và tác dụng phụ, tiếp tục nghiên cứu để nâng cao tác dụng và dạng sử dụng. Sau gần 15 năm thuốc được lưu hành trong toàn quốc, có hàng vạn người sử dụng thuốc, không có phản hồi về tác dụng phụ, có tác dụng khá rộng rãi như cơ chế tác dụng thuốc là tăng cường lưu thông máu, lưu thông tuần hoàn mạch máu và mao mạch. Đúng như Hải Thượng Lãn Ông nói: Nếu biết sử dụng thì có thể chữa trăm bệnh.
 

 Thuốc Hoạt huyết CM3 đã hỗ trợ tích cực có hiệu quả đối với tai biến mạch máu não, tụ máu não, nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi, thiểu năng tuần hoàn não, tụ máu sau chấn thương và Hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch, giảm đau và hỗ trợ điều chỉnh rối loạn đông máu trong ung thư, nhất là ung thư máu…