Nghệ An:

"Giọt hồng xứ Nghệ” thu 1.708 đơn vị máu

(Dân trí) - Ngày 25/7, tại thành phố Vinh, Ban tổ chức chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" năm 2017 phối hợp cùng Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, Hội chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức ngày hội "Giọt hồng xứ Nghệ". Theo đó, đến chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã thu được 1.708 đơn vị máu an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Đây là một hành động nhân văn cao đẹp, đã trao sự sống cho hàng nghìn người bệnh đang ngày đêm chờ máu...
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Đây là một hành động nhân văn cao đẹp, đã trao sự sống cho hàng nghìn người bệnh đang ngày đêm chờ máu...

Tiếp nối những thành công của năm trước, ngày hội "Giọt hồng xứ Nghệ” đã mang lại nhiều hy vọng, hạnh phúc cho hàng nghìn người bệnh. Ngay từ sáng sớm và trong cả buổi chiều, dù thời tiết thành Vinh mưa khá lớn do ảnh hưởng của bão số 4 nhưng không ngăn dòng người đổ về tham dự ngày hội "Giọt hồng xứ Nghệ”.

GS-TS Phạm Quang Vinh - Phó Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương cho biết: "Mặc dù, thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 4, nhưng lượng người đến với "Giọt hồng xứ Nghệ" rất đông. Đây là một tín hiệu vui, cho thấy sự sẻ chia, những nghĩa cử cao đẹp ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng".

Trực tiếp tham gia hiến máu tại ngày hội "Giọt hồng xứ Nghệ”- ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Đây là một hành động nhân văn cao đẹp, đã trao sự sống cho hàng nghìn người bệnh đang ngày đêm chờ máu. Được đóng góp một phần vào ngân hàng máu là một điều thiêng liêng và hạnh phúc đối với tôi.

Qua ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Nghệ”, phong trào hiến máu tình nguyện tại Nghệ An ngày càng phát triển và lan tỏa khắp các xã, huyện. Tôi cũng hy vọng mọi người dân xứ Nghệ hãy tiếp tục tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo để cộng đồng chúng ta luôn khỏe mạnh.

Tham dự và động viên người hiến máu có GS. Phạm Quang Vinh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An, bà Nguyễn Lương Hồng - Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ vận động hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết: “Ngày hội “Giọt hồng xứ Nghệ” là một trong 28 ngày hội hiến máu lớn của chiến dịch “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt 2017”. Hành trình này sẽ đi qua 28 tỉnh thành trong cả nước. Còn tại Nghệ An đến cuối chiều hôm nay (25/7) Ban tổ chức đã thu được 1.708 đơn vị máu an toàn. Số lượng máu hiến sẽ được chuyển về cho Trung tâm huyết học truyền máu Trung ương”.Ngày hội đã thu hút được rất nhiều tấm lòng đến từ các đơn vị khác nhau như Công an thành phố, sinh viên, người dân, các cán bộ Đoàn....

 Mặc dù thời tiết không thuận lời nhưng ngày hội đã thu hút khá nhiều người dân đến dự.
Mặc dù thời tiết không thuận lời nhưng ngày hội đã thu hút khá nhiều người dân đến dự.

"Giọt hồng xứ Nghệ” thu 1.708 đơn vị máu - 3
 Các bạn trẻ đang làm các thủ tục để hiến máu.
Các bạn trẻ đang làm các thủ tục để hiến máu.
Các công đoạn cần thiết như khám lâm sàn, xét nghiệm... để tiến hành hiến máu.
Các công đoạn cần thiết như khám lâm sàn, xét nghiệm... để tiến hành hiến máu.

"Giọt hồng xứ Nghệ” thu 1.708 đơn vị máu - 6

Nụ cười tươi của một chiến sỹ công an tham gia hiến máu.
Nụ cười tươi của một chiến sỹ công an tham gia hiến máu.
"Giọt hồng xứ Nghệ” thu 1.708 đơn vị máu - 8

Nguyễn Duy

Ảnh: Nguyễn Thông