Em bé IVF đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

(Dân trí) - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hôm qua, 25/12 vừa tổ chức chương trình chào đón bé gái đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đây cũng là một trong 100 bé chào đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Hùng, Giám bệnh viện, việc ứng dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại đáp ứng được nỗi mong mỏi có con của những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như khu vực lân cận nhưng tiết kiệm được nhiều công sức, thời gian và chi phí chữa trị cho người dân.

Bé Nguyễn Ngọc Anh, con đầu lòng của anh Nguyễn Thành Trung và chị Nguyễn Thị Hưng (ở huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh) là trường hợp thụ tinh ống nghiệm (IVF) thành công đầu tiên sau hơn 9 tháng đi vào hoạt động của bệnh viện. Bé Ngọc Anh chào đời lúc 3h20 phút ngày 29/11/2017.

Niềm vui của các bác sĩ khi thực hiện thành công phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm
Niềm vui của các bác sĩ khi thực hiện thành công phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Trước đó, ngày 10/3/2017, Khoa Hỗ Trợ Sinh Sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hưng (SN1991), chưa có con, bệnh nhân bị tắc hai vòi trứng và được chỉ định làm kỹ thuật thụ tinh trong ống nghệm (IVF).

Ngày 25/3/2017 dưới sự hỗ trợ của các bác sỹ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc Gia, các Bác sĩ Trung tâm IVF Quảng Ninh tiến hành chọc hút trứng cho bệnh nhân, đây là ca chọc hút trứng đầu tiên của Trung tâm IVF Quảng Ninh. Kết quả có 11 phôi, chuyển 3 phôi tươi.

Ngày 8/4/2017 sau chuyển phôi 12 ngày, xét nghiệm máu cho kết quả có thai. Thai được theo dõi và phát triển bình thường, khoẻ mạnh.

Gia đình cảm ơn các y, bác sĩ
Gia đình cảm ơn các y, bác sĩ

Đến ngày 29/11/2017 lúc 2h50’ chị Hưng sinh hạ 1 bé gái nặng 3500gr bằng phương pháp mổ đẻ. Sau sinh bé khóc to, các chỉ số sinh tồn tốt và bé có thể bú mẹ ngay sau sinh. Kíp mổ do BSCKII Trần Thị Minh Lý, Phó giám đốc bệnh viện; BSCKI Đỗ Duy Long, cùng các y, bác sĩ khác cùng các kỹ thuật viên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện.

Hạnh phúc của người mẹ
Hạnh phúc của người mẹ

Tính đến nay, sau 9 tháng đi vào hoạt động đã có 250 hồ sơ đăng ký IVF, đã chọc trứng gần 180 ca, tỷ lệ có thai chung là 36%, đặc biệt tỉ lệ có thai ở nhóm chuyển phôi trữ lên tới mức 80%, đây cũng là một kỹ thuật cao trong IVF mà Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã làm chủ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện và ngành y tế tỉnh Quảng Ninh.

An Nhiên