Hà Tĩnh:

Đốt vật lạ nghi kíp nổ, 2 anh em nhập viện

(Dân trí) - Nhặt được vật lạ nghi kíp nổ, cháu Bảo (8 tuổi) và Thạch (5 tuổi) dùng bật lửa châm đốt. Vật lạ phát nổ khiến 2 anh em bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 13h ngày 28/3, hai anh em ruột là Trần Duy Bảo (8 tuổi) và Trần Bảo Thạch (5 tuổi), trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê cấp cứu trong tình trạng em Bảo bị dập nát bàn tay trái và nhiều vết thương vùng ngực; em Thạch bị thương nhẹ ở vùng mặt và ngực.

Sau khi được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê tiến hành sơ cứu, băng bó ban đầu, 2 em nhỏ đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Hai anh em Bảo và Thạch đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh
Hai anh em Bảo và Thạch đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Người nhà 2 cháu bé cho biết, khi đang chơi ở nhà ông bà, hai anh em Bảo và Thạch nhặt được một vật giống kíp mìn rồi dùng bật lửa đốt, không may bị phát nổ.

Được biết, bố mẹ hai em đi làm ăn xa, Bảo và Thạch ở nhà với ông bà.

Hà Phương