Quảng Nam:

Cứu sống thai phụ Cơtu bị vỡ thai ngoài tử cung

(Dân trí) - Sáng 25/9, Bác sĩ Nguyễn Huy Thông – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện miền núi Tây Giang – cho biết, đơn vị vừa cứu sống một sản phụ người Cơtu mang thai ngoài tử cung vỡ.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 13/9, Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế Tây Giang tiếp nhận một bệnh nhân nữ tên Bhling Thị B (dân tộc Cơtu, 23 tuổi, trú tại thôn Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam) trong tình trạng đau toàn ổ bụng, đau nhiều và tăng lên vùng hạ vị, mạch và huyết áp không ổn định, có dịch ổ bụng trong hình ảnh siêu âm, cạnh tử cung bên phải có cấu trúc giống túi thai khoảng 6 tuần, không có phôi thai.

Ca mổ sản phụ Bhling Thị B ở Trung tâm Y tế Tây Giang
Ca mổ sản phụ Bhling Thị B ở Trung tâm Y tế Tây Giang

Sau đó bệnh nhân B có cơn đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn, có biểu hiện choáng. Nhận thấy người bệnh diễn biến xấu, tua trực Khoa Hồi sức cấp cứu đã khẩn trương mời hội chẩn liên khoa và hội chẩn lãnh đạo.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán thai ngoài tử cung vỡ thể ngập máu ổ bụng; biến chứng tiền choáng do giảm thể tích tuần hoàn, tiên lượng rất nặng, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Ngay lập tức, bệnh nhân có y lệnh chuyển mổ cấp cứu lúc 00h25 ngày 14/9. Công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật được khẩn trương thực hiện. Ê kíp trực phẫu thuật và đội ngũ kỹ thuật viên khoa cận lâm sàng được điều động, số cán bộ viên chức trong đơn vị có cùng nhóm máu (ngân hàng máu sống của Trung tâm) và người nhà bệnh nhân được huy động xét nghiệm định danh nhóm máu để sẵn sàng hiến máu cứu người bệnh.

Cán bộ Trung tâm Y tế Tây Giang cho máu sản phụ Bhling Thị B
Cán bộ Trung tâm Y tế Tây Giang cho máu sản phụ Bhling Thị B

Bác sĩ Alăng Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tây Giang được giao trách nhiệm mổ chính cùng các bác sĩ phụ mổ, gây mê, các điều dưỡng phụ dụng cụ, tiến hành phẫu thuật, mổ bụng, hút ra khoảng 2.500ml máu trong ổ bụng người bệnh và nhanh chóng cầm máu.

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, y lệnh truyền đồng nhóm máu cho người bệnh được triển khai. Với sự quyết tâm, tập trung phẫu thuật cấp cứu người bệnh của ê kíp phẫu thuật và đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Tây Giang, sau gần 3 giờ chiến đấu với tử thần, cuộc phẫu thuật đã thành công trong niềm vui của tất cả nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Bệnh nhân Bhling Thị B. được truyền 5 đơn vị máu O, trong đó có 4 đơn vị máu từ cán bộ của Trung tâm Y tế Tây Giang. Theo Bác sĩ Thông, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân B. còn được phát hiện viêm dính tử cung, phần phụ.

Đến ngày 22/9, bệnh nhân Bhling Thị B đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Sau thành công ca mổ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cũng đã có thư khen Trung tâm Y tế Tây Giang. “Kết quả thành công trong việc cứu sống sản phụ Bhling Thị B không chỉ là sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, tận tâm hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam”, thư khen của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến viết.

Công Bính