Nghệ An:

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ cõi chết trở về

(Dân trí) - Sau 1 tuần nhập viện cấp cứu, điều trị trong tình trạng “thập tử nhất sinh” do cơn nhồi máu cơ tim cấp, với 3 lần liên tiếp ngừng tim ngay trên bàn can thiệp mạch; bệnh nhân Trần Phú Duyệt (75 tuổi, Hưng Tây, Hưng Nguyên) đã được cứu sống, ổn định và xuất viện về nhà.

Ngày 2/2, ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán. 19h23’, bệnh nhân Duyệt nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng ngực trái sau xương ức, cảm giác bóp nghẹt lồng ngực lan lên vai, cánh tay trái, vã mồ hôi; da niêm mạc nhợt, mệt nhiều; nhịp tim rất chậm (40 lần/phút), block AV III.

Nhận định ban đầu bệnh nhân có dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim cấp; ngay lập tức, khoa Cấp cứu cùng khoa Tim mạch cử ê kíp hội chẩn tìm phương án điều trị cho bệnh nhân Duyệt.

Các bác sỹ khoa Tim mạch tiến hành can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân.
Các bác sỹ khoa Tim mạch tiến hành can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nặng, ê kíp can thiệp tim mạch nhanh chóng tập trung chuyển bệnh nhân vào phòng can thiệp mạch để kiểm tra. Lúc này, nhịp tim bệnh nhân tiếp tục chậm xuống chỉ còn 29-30 lần/phút. Ê kíp bác sỹ khẩn trương đặt máy tạo nhịp tạm thời để nâng nhịp tim bệnh nhân Duyệt lên 70 lần/phút rồi mới tiến hành chụp động mạch vành được.

Hình ảnh chụp mạch cho thấy, động mạch vành phải của bệnh nhân hẹp gần tắc hoàn toàn, động mạch liên thất trước hẹp 70-80%; cần tiến hành can thiệp đặt stent động mạch vành ngay để kịp cứu bệnh nhân.

“Tình huống vô cùng nguy hiểm đã xảy ra bất ngờ ngay trên bàn can thiệp. 3 lần liên tiếp bệnh nhân Duyệt mất ý thức, điện tim xuất hiện rung thất, ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Chúng tôi nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn, sock điện 150J để cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân lấy lại nhịp tim, ê kíp lại tiến hành can thiệp tiếp. Xuyên suốt ca can thiệp là các lần ngừng tuần hoàn tái phát của bệnh nhân. Ngỡ rằng không thể cứu được, nhưng cuối cùng, ca can thiệp tim mạch đã thành công, cứu sống bệnh nhân từ cõi chết trở về”- Thạc sỹ, BS. Phan Việt Tâm Anh - Phó khoa Tim mạch chia sẻ.

Được biết, sự sống trở lại với bệnh nhân Duyệt cũng nhờ gia đình đã kịp thời chuyển bệnh nhân vào viện và được can thiệp tim mạch ngay trong 1 giờ đầu tiên sau khi xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Hoàng Yến