Công ty Dược phẩm Tâm Bình quan tâm tới sức khỏe người cao tuổi

Là người được trời cho“lộc thuốc”, cũng là người có tâm nên DS Lê Thị Bình – Tổng giám đốc công ty Dược phẩm Tâm Bình luôn tâm niệm cần sẻ chia cái lộc ấy với những người bệnh quanh mình.

Và người cao tuổi luôn là đối tượng giành được sự quan tâm, ưu ái nhất, chính vì thế mà thời gian qua, cá nhân chị Bình nói riêng và tập thể Công ty Dược phẩm Tâm Bình nói chung đã không quản ngại đường xá xa xôi, khó khăn, vất vả để đến với người cao tuổi ở nhiều địa phương trên cả nước, mang theo cả cái tâm, cái tình của những người làm nghề thuốc.

Những ấn tượng khó quên

Những ấn tượng khó quên
 
Theo chân đoàn cán bộ Công ty Dược phẩm Tâm Bình phối hợp với đoàn thầy thuốc tình nguyện của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam về thăm khám và tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, chúng tôi được chứng kiến những ánh mắt rưng rưng cảm động của những cụ ông, cụ bà trước sự ân cần chăm sóc, động viên, tư vấn của đoàn để yên tâm vượt qua bệnh tật của tuổi già.

Cụ Lê Văn Cử, 86 tuổi ở thôn Cổ Châu, xã Nam Phong vui vẻ cho biết: “Tôi đã 86 tuổi, lần đầu tiên được một đoàn cán bộ, bác sĩ về tận địa phương khám bệnh. Chúng tôi bây giờ sức đã yếu, mắt mờ đi lại khó khăn nên rất mong được sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa của Đảng, nhà nước, đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm như Công ty Dược phẩm Tâm Bình”.

Bà Lưu Thị Huệ, 82 tuổi ở thôn Nam Phú bộc bạch: “Tôi bị liệt cách đây 10 năm, nhờ uống Viên khớp Tâm Bình tôi đã đi lại được. Hôm nay đến đây khám bệnh, nhận thuốc, hơn nữa tôi mong được gặp cô Tâm Bình để nói lời cám ơn”.

Đến với xã nghèo Sai Nga - huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, chúng tôi cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người dân nghèo, già yếu, nơi mà quanh năm chỉ biết bám lấy hạt lúa của khoai để sống, người dân ít được biết đến và hưởng các dịch vụ y tế công thì những đợt khám bệnh miễn phí như thế này cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người dân ở đây.

Cụ ông Đinh Văn Bằng 76 tuổi ở khu 3 thôn Văn Phú, Sai Nga phấn khởi cho biết: “Tôi bị đau vai gáy gần chục năm nay. Đây là lần đầu được được bác sĩ khám bệnh, lại còn được công ty Tâm Bình phát thuốc miễn phí, tôi mừng lắm!”.

Những món quà ý nghĩa

Mỗi lần đến với những người cao tuổi, người nghèo ở các địa phương, Công ty Dược phẩm Tâm Bình không chỉ mang theo những sản phẩm hữu ích đối với sức khỏe người cao tuổi như Viên khớp Tâm Bình, Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình… mà còn mang theo cả những tấm lòng, tình cảm, sự quan tâm của cán bộ công ty dành cho họ.

Ông Tô Hồng Khoái - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Trần Lãm, TP. Thái Bình cho biết: “Sản phẩm do Công ty Dược phẩm Tâm Bình sản xuất tặng cho những người già như chúng tôi thật là thiết thực, đặc biệt là Viên khớp Tâm Bình, vì hiện nay hầu như các cụ trong Hội người cao tuổi chúng tôi đều bị những bệnh về xương khớp. Nhiều cụ chỉ uống một vài lọ đã giảm hẳn bệnh.

Nhằm khuyến khích tinh thần các cụ, hơn nữa với mong muốn các cụ luôn có sức khỏe thật tốt để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu, Công ty Dược phẩm Tâm Bình còn tài trợ cho hội Cầu Lông phường Trần Lãm gần 50 áo đồng phục để các cụ để các cụ mặc khi luyện tập và trong các dịp thi đấu cầu lông của tỉnh và TW.

Còn nhiều nữa những tấm lòng, tình cảm mà công ty Dược phẩm Tâm Bình đã mang đến cho người cao tuổi ở khắp các địa phương. Nơi đâu trên đất nước Việt Nam cũng đều in dấu bước chân của Tổng Giám đốc Lê Thị Bình và cán bộ công ty, từ vùng núi cao Hà Giang, Yên Bái đến miền Trung đầy nắng gió Nghệ An, Hà Tĩnh… Đây thực sự là những món quà đầy ý nghĩa với hy vọng các cụ luôn có được sức khỏe tốt hơn, giúp ích được cho gia đình và xã hội.

Thu Huyền