Cành cây đâm xuyên mắt lên não vì ngã xe đạp

(Dân trí) - Sau khi đi ăn cỗ về, người đàn ông 52 tuổi (Hải Dương) đi xe đạp ra trang trại cho cá ăn. Vì “biêng biêng” nên bị ngã xe, cành cây ven đường đã đâm xuyên vào mắt. May mắn sau ca phẫu thuật, thị lực bệnh nhân không ảnh hưởng.

Tai nạn xảy ra trưa 12/2. Sau tai nạn, bệnh nhân được gia đình đưa đến BV Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên BV Mắt Trung ương trong tình trạng cành cây vẫn đâm xuyên mắt.

Tại đây, BS Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương nghi ngờ cành cây không chỉ đâm xuyên mắt mà còn đâm sâu vào sọ não nên đã mời các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh (BV Xanh Pôn) hội chẩn.

Bác sĩ Dương Trung Kiên, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Xanh pôn cho biết, sau hội chẩn xác định có dịch não tủy chảy ra, cho thấy cành cây xuyên hộp sọ, bệnh nhân đã được chuyển sang BV Xanh Pôn phẫu thuật.

Sau ca mổ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ chiều 13/2, kíp phẫu thuật của BV Xanh Pôn, BV Mắt Trung ương đã lấy ra cành cây cứng, dài hơn 5cm khỏi mắt người bệnh.

Cành cây cứng, đâm xuyên từ mắt lên não bệnh nhân được lấy ra. Ảnh: BS cung cấp,
Cành cây cứng, đâm xuyên từ mắt lên não bệnh nhân được lấy ra. Ảnh: BS cung cấp,

BS Kiên cho biết, việc rút cành cây ra phải rất cẩn thận, để không làm tổn thương não hay gây chảy máu, dị vật cũng cần được đảm bảo lấy ra toàn bộ để tránh gây viêm nhiễm áp xe não do còn sót dị vật.

Theo BS Kiên, tổn thương mắt vào sọ não khá hiếm gặp. Trong 15 năm làm việc tại đây, bác sĩ Kiên mới gặp trường hợp này là ca thứ 2.

May mắn là cành cây nhọn dù đâm vào mắt, xuyên lên não nhưng sau mổ thị lực người bệnh không bị ảnh hưởng. Bởi cành cây không đâm thẳng vào nhãn cầu mà vào khóe mắt xuyên lên não, nên sau khi rút cành cây, thị lực người bệnh không bị ảnh hưởng.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sau một vài ngày nữa là có thể xuất viện. Đánh giá cho thấy tổn thương do cành cây gây ra không để lại di chứng thần kinh, thị lực cho bệnh nhân.

Hồng Hải