Cách chữa chứng mồ hôi trộm ở trẻ em

Theo Danh y Hải Thượng Lãn Ông, trẻ nhỏ nếu thường xuyên bị ra nhiều mồ hôi ở đầu, bạn hãy dùng lá đinhlăng làm gối hay trải xuống giường cho trẻ nằm. Sau một thời gian sẽ nhanh chóng thấy hiệu quả rõ rệt; ngoài ra lá đinh lăng còn được dùng chống bệnh co giật cho trẻ em.

Khi thời tiết nóng bức, hoặc khi nô đùa cùng bạn bè, trẻ phải hoạt động nhiều nên bị ra nhiều mồ hôi thì đó là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu bạn quan sát kỹ, khi không vận động hoặc khi thời tiết rất mát mẻ, trẻ đang ngủ mà mồ hôi ra ướt nhèm đó không còn là vấn đề bình thường nữa. Tùy theo từng trường hợp nhưng những trường hợp trẻ bị ra nhiều mồ hôi như vậy rất có thể đó là dấu hiệu bệnh lý, nếu không được can thiệp kịp thời rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

 

Cách chữa chứng mồ hôi trộm ở trẻ em - 1

Chứng ra mồ hôi trộm ở trẻ là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp, viêm phổi. Theo các bác sĩ bệnh viện nhi trung ương thì nguyên nhân trẻ sơ sinh ra mồ hôi trộm khá phổ biến là do hệ thần kinh thực vật của trẻ sơ sinh lúc này chưa ổn định, đang trong giai đoạn phát triển hoàn thiện. Mặt khác trẻ ra mồ hôi trộm cũng phụ thuộc vào sự điều hòa của hệ thần kinh. Rối loạn hệ thần kinh thực vật, hệ giao cảm cũng sẽ khiến trẻ ra mồ hôi nhiều hơn; các bé sinh sớm, thiếu cân  bị rối loạn tiêu hóa kéo dài cũng thường thiếu vitamin D cũng là nguyên nhân chính trong việc trẻ ra mồ hôi, hệ xương của trẻ chưa phát triển mạnh, chính vì vậy cần bổ sung canxi cho trẻ.

Để khắc phục tình trạng, các bậc cha mẹ có thể áp dụng các cách như nấu cháo trai, chè đậu xanh, đun nước lá dâu, nấu cháo gốc hẹ... cho bé ăn, nhưng cách hiệu quả nhất phải kể đến việc sử dụng lá đinh lăng làm gối cho bé.

Từ kinh nghiệm bản thân và gia đình có truyền thống trồng cây đinh lăng làm thuốc và sản xuất gối lá đinh lăng từ lâu đời, Thảo dược Việt Nam chia sẻ với mọi người, nhất là các bố/mẹ trẻ đang có con nhỏ hoặc sắp đón baby chào đời cách làm gối lá đinh lăng. Hy vọng giúp được các phụ huynh trong việc giấc ngủ chăm sóc cho đứa con thân yêu của mình được tốt hơn.

Để làm gối lá đinh lăng Thảo dược Việt Nam, phải chọn loại lá nhỏ đã hơn 3 năm tuổi trở lên để lá có vị thơm, không được lấy cành và gân lá để tránh gối bị cứng là đau đầu.

Công đoạn phơi lá đinh lăng cũng rất kỳ công.  Phơi ẩu không những làm lá đinh lăng sẽ bị mốc ngay mà còn có mùi rất hắc nữa. Trước khi phơi, lá đinh lăng cần phải được rửa thật sạch tránh bụi bẩn đảm bảo vệ sinh. Sau đó phơi lá đinh lăng đã rửa sạch trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ lại hương thơm tự nhiên của lá. Mùa nắng hanh (ngoài Bắc) là thời điểm tốt nhất để phơi lá đinh lăng.

Khi lá đã khô đúng độ (lá vừa khô tới, còn độ mềm dẻo, không được ròn quá) đem xấy khô hoặc sao vàng ở nhiệt độ vừa phải để đảm bảo độ dẻo của lá không bị gãy vụn. Sau đó hạ thổ để lá đinh lăng hút được độ ẩm cần thiết và tinh túy của đất trời. Khi chế biến xong lá đinh lăng bắt đầu dạy mùi thơm tự nhiên rất khoan khoái và dễ chịu. Đối với các bé sử dụng gối lá đinh lăng mùi thơm này sẽ lưu lại trên cơ thể bé suốt cả này. Các bé và phụ huynh sẽ rất thích mùi hương này và sẽ không quên được nó.

Gối lá đinh lăng Thảo dược Việt Nam gồm 2 lớp: vỏ gối và ruột gối. Vỏ gối lá đinh lăng thường được làm bằng vải cotton mềm mại, ruột gối nên may bằng vải kt màu trắng mỏng nhẹ để bảo vệ phần lõi bên trong.

Lá đinh lăng sau  khi chế biến đúng qui cách sẽ được đem chộn đều với bông gòn polyester (loại chuyên dụng để làm gối, được nhập từ nước ngoài). Tỷ lệ lá đinh lăng và bông gòn được tính toán rất công phu sao cho mùi hương vừa đủ thoang thoảng, không bị quá hắc hay biến thành mùi thuốc bắc.

K.V

Gối lá đinh lăng Thảo dược Việt Nam có bán tại:

https://www.facebook.com/Th%E1%BA%A3o-D%C6%B0%E1%BB%A3c-Vi%E1%BB%87t-Nam-1063041713709382/timeline/

Địa chỉ : 4/129 Nguyễn Hoàng Tôn - Tây Hồ - HN