Gia Lai:

Bộ công an thăm và khám bệnh miễn phí cho bà con trên địa bàn Gia Lai

(Dân trí) - Ngày 16/7, tại TP Pleiku (Gia Lai), Cục An ninh Tây Nguyên đã phối hợp với các Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách. Đồng thời, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hướng đến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và trong chuỗi hoạt động xã hội “Trao gửi nghĩa tình”, các cán bộ, chiến sĩ của Cục An ninh Tây Nguyên cùng các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 700 lượt người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Được biết, trong đợt này những người được khám chữa bệnh thuộc diện hộ nghèo, hộ có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số và người già neo đơn.

Thượng tướng Tô Lâm tặng quà cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Thượng tướng Tô Lâm tặng quà cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng Đoàn công tác của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã trao gần 400 suất quà tặng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 150 gia đình chính sách, 150 hộ nghèo cùng các già làng, người có uy tín và các cháu học sinh vượt khó học giỏi của tỉnh Gia Lai.


Khám và chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Khám và chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Ngoài ra, đoàn còn tặng quà cho các gia đình chính sách, các già làng có uy tín của xã Gào, các cán bộ tiêu biểu trong phong trào bảo vệ ANTQ, 20 xe đạp cho học sinh nghèo, 3 tủ sách cho 3 trường tiểu học của 3 xã và 150 phần quà cho các hộ nghèo và cận nghèo của xã Gào.

Phạm Hoàng