Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau: Mô hình đáng để nhân rộng

Đó là khẳng định của PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế khi đến thăm mô hình Bệnh viện (BV) Sản – Nhi Cà Mau vào chiều ngày 12/5/2015.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và đoàn công tác của Bộ Y tế đã nghe BS Đặng Bé Nam- Giám đốc BV Sản - Nhi Cà Mau báo cáo quá trình xây dựng và phát triển BV trong 5 năm qua.

BS Đặng Bé Nam báo cáo hoạt động của BV với đoàn công tác của Bộ Y tế.
BS Đặng Bé Nam báo cáo hoạt động của BV với đoàn công tác của Bộ Y tế.

BS Đặng Bé Nam cho biết: BV Sản - Nhi Cà Mau là mô hình BV đầu tiên ở phía Nam. Do đó, trong những ngày đầu thành lập, BV gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tài chính…Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, BV đã đi vào ổn định và hoạt động rất có hiệu quả về mọi mặt. Đời sống của hơn 600 cán bộ, công nhân viên chức từng ngày được cải thiện rõ nét, thu nhập phúc lợi hàng tháng gấp 0,3 lần lương/tháng.

Phấn khởi hơn khi trong 5 năm liền, mỗi dịp Tết đến Xuân về, tất cả cán bộ, nhân viên đều được hưởng 4 tháng lương, ngoài ra còn được hưởng từ 4 đến 5 triệu đồng tiền mặt. Mỗi dịp Tết tổng số tiền thưởng cho các cán bộ, công nhân viên chức là trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các ngày lễ trong năm mỗi cán bộ, công nhân viên chức được thưởng phần quà bằng tiền mặt với số tiền đáng khích lệ.

Theo đánh giá của PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế: Từ những khó khăn nhất định ban đầu, đến nay BV Sản - Nhi Cà Mau được chọn là BV Vệ tinh của BV Nhi Đồng TP. HCM và được nâng hạng lên BV loại II, quy mô 500 giường bệnh… là nhờ vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành rất tốt của BS Đặng Bé Nam - Giám đốc BV Sản - Nhi Cà Mau nói riêng và sự phấn đấu không ngừng của tập thể BV nói chung.

Chia sẻ với đoàn cán bộ của Bộ Y tế, BS Đặng Bé Nam - Giám đốc BV cho biết: Để ổn định về tài chính, thu hút ngày càng đông bệnh nhân, bản thân bà đã có sự cải tiến “chưa từng có” về chất lượng khám chữa bệnh và điều trị đã mang đến sự hài lòng và tin tưởng của bệnh nhân…

Qua báo cáo của BS Đặng Bé Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đánh giá rất cao khả năng quản lý và điều hành của Giám đốc BV Sản – Nhi Cà Mau. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị cần nhân rộng mô hình BV Sản - Nhi Cà Mau trong cả nước. Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng đề nghị BS Nam báo cáo chi tiết về quá trình hoạt động, quản lý, điều hành để Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu và là mô hình cần được nhân rộng cho cả nước.

Cũng trong chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Tại đây, Thứ trưởng Tuấn một lần nữa khẳng định cần nhân rộng mô hình của BV Sản - Nhi Cà Mau cho toàn tỉnh Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

BS Đặng Bé Nam báo cáo hoạt động của BV với đoàn công tác của Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn biểu dương những thành tích mà BV Sản- Nhi Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua.

Được biết, BV Sản – Nhi Cà Mau là BV 5 năm liền đứng đầu của ngành y tế tỉnh Cà Mau và được Bộ Y tế khen là BV xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm liền. BV vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Cà Mau hàng năm, Cờ của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng, Huân chương Lao động hạng III và nhiều thành tích khác…Có được thành tích đó là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt trong quản lý, điều hành của Ban Giám đốc BV Sản – Nhi Cà Mau, mà đặc biệt là người đứng đầu BS. Đặng Bé Nam – Giám đốc BV.

Riêng BS Đặng Bé Nam – Giám đốc BV Sản – Nhi Cà Mau cũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, được Bộ Y tế khen và được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng III, chiến sỹ thi đua toàn quốc, Thầy thuốc ưu tú…và những thành tích tiêu biểu, xuất sắc khác. 

PV