Bệnh viện Đà Nẵng có giám đốc mới

(Dân trí) - Ông Lê Đức Nhân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thay ông Trần Ngọc Thạnh nghỉ hưu theo chế độ.

Sáng 13/12, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, ông Lê Đức Nhân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thay ông Trần Ngọc Thạnh nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, khi làm quy trình bổ nhiệm ông Nhân làm Giám đốc đã nhận được sự đồng ý rất cao của lãnh đạo UBND thành phố và Thành ủy. Điều đó khẳng định cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã chọn người đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo bệnh viện.

Bà Yến hy vọng, với lợi thế của mình và những cái sẵn có của bệnh viện, ông Nhân sẽ đưa Bệnh viện Đà Nẵng ngày càng phát triển, phục vụ tốt cho bệnh nhân và chăm lo tốt cho đời sống của đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện.

Ông Lê Đức Nhận nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng
Ông Lê Đức Nhận nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng

Ông Lê Đức Nhân cảm ơn sự tín nhiệm cán bộ, nhân viên bệnh viện. Theo ông Nhân, đây là một vinh dự nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề. Và để đáp lại sự tín nhiệm đó, ông Nhân hứa sẽ nỗ lực để đưa bệnh viện ngày càng phát triển hơn.

“Với phương châm “lấy người bệnh là trọng tâm”, “phát triển cán bộ nhân viên có tâm, có tầm”, tôi hứa sẽ theo đuổi những tiêu chí đó”, ông Nhân nói.

Và để có thể thực hiện được những tiêu chí đó, ông Nhân cho biết rất cần sự quan của lãnh đạo Sở và sự đồng lòng của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ông Lê Đức Nhân sinh 1973, quê ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, có trình độ tiến sĩ y học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Cao cấp chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc, ông Nhân là Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.

Khánh Hồng