Bệnh trĩ: Rước họa vào thân vì ngại “thổ lộ”!

(Dân trí) - Có tới 55% người Việt mắc bệnh trĩ và hầu hết người bệnh đều vì ngại thổ lộ dẫn đến bệnh tiến triển nặng.

55% người Việt “thấu” nỗi khổ bệnh trĩ

Theo những thống kê của Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ chiếm khoảng 55% dân số Việt Nam. Số người mắc bệnh ở độ tuổi 40 trở lên chiếm khoảng 60-70%.

Chế độ làm việc căng thẳng, cường độ cao, thức khuya và áp lực công việc lớn khiến chế độ sinh hoạt bị đảo lộn, ăn uống không đúng giờ, ít hoạt động, ngồi nhiều chính là những tác nhân khiến dân văn phòng tưởng như là một trong những đối tượng lao động “nhàn thân” trong xã hội lại dễ bị "tên chủ mưu" mang tên bệnh trĩ tấn công gây không ít phiền toái cho người bệnh.

Thường xuyên mang vác vật nặng cũng là nguyên nhân bệnh trĩ “tấn công”
Thường xuyên mang vác vật nặng cũng là nguyên nhân bệnh trĩ “tấn công”

Không chỉ dân văn phòng, những người lao động chân tay tưởng như "lao động là vinh quang" nhưng thực tế một số người lại không hề thấy "vinh quang" như vậy bởi lẽ những người lao động chân tay bằng việc khuân vác nặng, bê vác nhiều lại chính là đối tượng dễ bị bệnh trĩ tấn công gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho biết: Bệnh trĩ thường tiến triển lâu dài, nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể nặng gây biến chứng tắc mạch, nhiễm trùng, chảy máu,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Khổ vì "khó nói"!

Sở thích ăn đồ cay nóng và lười uống nước khiến chị Minh Vân, 32 tuổi bị bệnh trĩ hành hạ hơn 10 năm. “Ban đầu chỉ là những triệu chứng khó đại tiện, dần dần thành táo bón, nhưng mà mình cũng mặc kệ không để ý lắm. Vẫn thói quen ăn cho sướng cái mồm cuối cùng lại khổ. Có những lần ngồi trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng đồng hồ phát khóc vì đau hậu môn khó chịu, rồi mình phát hiện có triệu chứng đau rát, có máu dính trong giấy vệ sinh. Tìm hiểu thì biết mình có dấu hiệu bệnh trĩ. Nhưng nghĩ đơn giản, lại xấu hổ nên không dám thổ lộ và vì thế mình bỏ qua bệnh”.

Sống chung với bệnh trĩ lâu dần thành quen, chị quên đi bệnh của mình, thỉnh thoảng thấy có triệu chứng khó chịu vùng hậu môn khi đi đại tiện, có búi trĩ nhỏ lòi ra nhưng không đau lắm chị vẫn tặc lưỡi mặc kệ. Cho đến khi chị mang bầu, bệnh trĩ mới thực sự trở thành nỗi ám ảnh của chị.

Đối với mẹ bầu, bệnh trĩ chính là nỗi ám ảnh khó nói thành lời
Đối với mẹ bầu, bệnh trĩ chính là nỗi ám ảnh khó nói thành lời

Những ngày cuối của thai kì, búi trĩ ngày càng sa ra ngoài hậu môn chị dùng nhiều biện pháp uống nước mát, xông nhưng cũng không ăn thua gì. “Mình còn nhớ như in tháng thứ 7 của thai kỳ, búi trĩ sa ra khoảng đốt ngón tay, đứng ngồi đi lại đều khó khăn, vướng víu khó chịu, nhiều lúc lại cọ vào quần đau đến phát khóc. Ngỡ tưởng sinh con xong thì cũng thuyên giảm phần nào ai ngờ, Bin đã được gần 5 tháng mà bệnh trĩ chẳng những không thuyên giảm còn nặng hơn hành hạ mình đứng ngồi không yên”, chị tâm sự.

Lúc này, chị Vân mới thực sự lo lắng nhưng nghĩ còn đang nuôi con bằng sữa mẹ nên đành chịu đau. Cai sữa cho con, chị quyết định đi đến bệnh viện thăm khám tìm cách chữa trị. Lúc này kết quả thăm khám bệnh trĩ của chị đã tiến triển thành trĩ độ 4 bác sĩ chỉ định chỉ có phẫu thuật mới có thể điều trị triệt để cho trường hợp bệnh trĩ nặng.

Chỉ 30 phút “thổi bay” nỗi ám ảnh 10 năm

Tìm hiểu về phương pháp cắt trĩ trước đó, chị Minh Vân biết đến phương pháp cắt trĩ longo hiện đang được áp dụng điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Bỏ qua tất cả sự ngường ngùng khi xưa chị tìm đến bệnh viện mong muốn tìm được giải pháp cắt đứt nỗi ám ảnh này của chị.

Phương pháp cắt trĩ longo được coi là giải pháp tối ưu điều trị triệt để bệnh trĩ giúp người bệnh ít đau và hồi phục nhanh.
Phương pháp cắt trĩ longo được coi là giải pháp tối ưu điều trị triệt để bệnh trĩ giúp người bệnh ít đau và hồi phục nhanh.

Trong quá trình thăm khám và tư vấn, bác sĩ chuyên khoa II Đào Tuấn - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhận định cắt trĩ theo phương pháp Longo là lựa chọn điều trị phù hợp nhất với tình trạng của chị Vân. Đây là phương pháp điều trị trĩ tối ưu về nhiều mặt. Bác sĩ cho biết: “Cắt trĩ theo phương pháp Longo giúp “xử lý” dứt điểm búi trĩ, khối trĩ được đẩy về vị trí bình thường. Ngoài ra vì các thao tác được thực hiện ở vùng không cảm giác đau nên người bệnh sẽ không phải đối mặt với sự khó chịu, đau nhức sau mổ. Bên cạnh đó, cắt trĩ theo phương pháp Longo không ảnh hưởng tới chức năng của ống hậu môn, cơ thắt,… thời gian hồi phục nhanh.”

Tin tưởng vào sự tư vấn của bác sĩ, chị Minh Vân quyết tâm thực hiện cắt trĩ longo xóa bỏ nỗi ám ảnh bệnh trĩ 10 năm qua.

Sau 30 phút cắt trĩ và thời gian hồi phục nhanh chóng, chị Minh Vân không khỏi ngạc nhiên: “Tôi không nghĩ cắt trĩ lại nhanh và nhẹ nhàng đến vậy. Từ lúc vào phòng mổ đến lúc ra chỉ khoảng hơn 30 phút mà lúc mổ xong hết thuốc tê cũng không đau như tôi nghĩ. Mới 2 ngày mà tôi đã được ra viện rồi, biết thế này tôi đã mổ sớm vừa đỡ đau mà đỡ nguy hiểm. Nghĩ lại khoảng thời gian chỉ vì xấu hổ mà để bệnh nặng đau đớn vô cùng thấy mình thật là dại dột”.

Cắt trĩ Longo tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, phòng mổ vô khuẩn một chiều… mang đến hiệu quả cao trong điều trị cho người bệnh. Để tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng, bệnh viện cũng áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm phi nhân thọ theo đúng quy định.

Liên hệ ngay tổng đài 1900 55 88 96 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để được tư vấn điều trị cụ thể.