Bé gái nặng 900g được lãnh đạo thành phố đến thăm

(Dân trí) - Chiều 5/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu đến thăm bệnh nhi “tí hon” và một trường hợp mắc tim bẩm sinh hiếm gặp khác vừa được cứu sống. Bà đã trao bằng khen cho ê kíp các bác sĩ thực hiện thành công 2 cuộc mổ phức tạp.

Như thông tin Dân trí đã đưa, mới đây tại bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã thực hiện thành công một ca mổ rất khó cho bệnh nhi sơ sinh. Đó là trưởng hợp bé gái con của sản phụ ngụ tại Vĩnh Long, cháu chào đời khi mới được 31 tuần thai kỳ. Sinh non nên cân nặng của bé chỉ được 900g, bé còn mang trong mình bệnh tim bẩm sinh với chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ nặng.

Bà Nguyễn Thị Thu vui mừng thăm bé gái tí hon được cứu sống kỳ diệu
Bà Nguyễn Thị Thu vui mừng thăm bé gái "tí hon" được cứu sống kỳ diệu

Sau hội chẩn, bác sĩ xác định nếu không can thiệp sớm, cháu sẽ tử vong, các bác sĩ đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật trên bệnh nhi “tí hon” chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bệnh viện. Sau khi được cắt đoạn hẹp ống động mạch chủ và nối lại thành công, đến nay sức khỏe của bé đã bình phục khá tốt.

Cuối tháng 3/2017 cũng tại Nhi Đồng 1, các bác sĩ thực hiện thành công cuộc mổ cho bệnh nhi 2 tháng tuổi (ngụ tại Sóc Trăng) mắc bệnh tim cực hiếm với chẩn đoán: thân chung động mạch tuýp 2; thông liên thất; bất thường mạch vành; bất thường tĩnh mạch tim (cả thế giới mới ghi nhận 4 trường hợp). Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Vui mừng sau khi 2 cháu bé mang trọng bệnh nhưng may mắn qua được cơn nguy nan, chiều 5/4 bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm các bé, tặng quà chúc mừng 2 gia đình. Phó chủ tịch thành phố mong 2 gia đình cố gắng chăm sóc tốt cho con em mình để sau này các cháu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Phó chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho các bác sĩ
Phó chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho các bác sĩ

Ghi nhận thành tích các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bà Nguyễn Thị Thu đã trao bằng khen của UBND thành phố cho đội ngũ các bác sĩ thực hiện 2 cuộc phẫu thuật cũng như chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi.

Trong phát biểu của mình, bà Thu nhấn mạnh: Thành phố ghi nhận những đóng góp tích cực của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân nhân. Từ những ca bệnh hiếm, ca bệnh khó được chữa trị thành công khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng của các bác sĩ, đó là niềm tự hào của y học nước nhà khi vươn ra thế giới. Bà Thu cho biết thêm, thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất để Nhi Đồng 1 nói riêng và các bệnh viện khác trên địa bàn ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Vân Sơn